Ngày 6/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Cự Đồng qua công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã phát hiện 13 người đang hầu đồng.

Cụ thể vào 9h 25', ngày 5/9, qua công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Công an xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn phát hiện tại tầng 2 gia đình bà Đ.T.L. (SN 1980, thường trú tại khu Minh Khai, xã Cự Đồng) đang tổ chức lễ hầu đồng.

Tham gia buổi lễ có 13 người, trong đó có 6 người trú tại huyện Thanh Sơn và 7 người đến từ các xã của huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng phát hiện 13 người đang hầu đồng. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ.  

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu, quy định của các cơ quan có thẩm quyền, không chấp hành theo Công điện số 03 ngày 3/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an xã Cự Đồng đang củng cố hồ sơ xử phạt 13 đối tượng trên theo khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an làm việc. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ. 

Trước đó, cũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại trụ sở của Công ty Vân Nam Phú Thọ (tổ 13, phố Đoàn Kết, phường Bạch Hạc TP Việt Trì), anh Nguyễn Đắc Nam A. (SN 1993, tổ 3, phố phong Châu, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì) tổ chức buổi lễ hầu đồng.

Tham gia buổi lễ có 20 người, trong đó có 3 người đến từ tỉnh Vĩnh Phúc và 17 người đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

UBND TP Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định xử phạt 18 cá nhân tham gia hầu đồng mức phạt 7,5 triệu đồng/người; 1 trường hợp sinh năm 2005 bị phạt mức 3 triệu 750 nghìn đồng.

Riêng trường hợp Nguyễn Đắc Nam A., người tổ chức hoạt động hầu đồng bị xử phạt 10 triệu đồng, tổng số tiền phạt là trên 148 triệu đồng.

Vũ Phương