Dự khai mạc Ngày hội có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo huyện Đồng Hỷ; đại diện đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Quang Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ phát biểu khai mạc Ngày hội. (ảnh: Trọng Tài)

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ nhấn mạnh: “Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông năm 2023 được tổ chức nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc nói chung và văn hóa dân tộc Mông nói riêng. Đặc biệt, đây là dịp để đồng bào dân tộc thiểu số giao lưu, học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, làm phong phú thêm văn hóa của dân tộc mình,…”.

leftcenterrightdel
 Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại Ngày hội đã thu hút đông đảo bà con và du khách. (ảnh: Trọng Tài)

Đây lần thứ 5 ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông huyện Đồng Hỷ được tổ chức. Lễ hội đã thu hút đông du khách đến tham quan trải nghiệm các hoạt động đặc sắc như: Liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông, múa khèn Mông; ẩm thực, thi đồ mèn mén, nấu thắng cố; thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian; không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, phong tục tập quán truyền thống đặc sắc của dân tộc Mông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

leftcenterrightdel
Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều phần quà ý nghĩa được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao tặng cho bà con. (ảnh: Trọng Tài)

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho bà con dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh vượt khó học tốt, người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Các hoạt động sôi nổi trong ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản với phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái của huyện Đồng Hỷ nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Trọng Tài – Hoàng Anh