Ngày 13/11, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là Huấn hoa hồng)  về hành vi cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên tài khoản facebook cá nhân “Huấn Hoa Hồng”.

Ông Lê Quang Tự Do  cho biết thêm: "Ông Bùi Xuân Huấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chấp hành quyết định xử phạt của Cục đưa ra". 

Trước đó, ngày 23/10/2020, trên fanpage “Huấn Hoa Hồng” của Bùi Xuân Huấn (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đăng tải video clip “Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” gắn logo (biểu tượng) VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình “Chuyển động 24h”, Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong video có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh cá nhân Bùi Xuân Huấn đi làm từ thiện. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 24/10/2020, Huấn đã gỡ bỏ video clip trên.

leftcenterrightdel
Huấn "hoa hồng" thừa nhận hành vi khi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Cục PTTT

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 06/11/2020, Bùi Xuân Huấn thừa nhận, đây là video clip giả mạo VTV, clip này Huấn được một người hâm mộ gửi đến, do không biết là video cắt ghép, chỉnh sửa nên Huấn đã cho đăng trên fanpage cá nhân.

Việc cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo VTV đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam, là vi phạm quy định của pháp luật. Huấn cũng thừa nhận, hành vi trên là do thiếu hiểu biết và cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định pháp luật về thông tin trên mạng và không tái phạm.

Dù video clip đã được gỡ bỏ trên tài khoản facebook “Huấn Hoa Hồng”, nhưng việc tung tin giả mạo của ông Bùi Xuân Huấn cũng đã vi phạm quy định pháp luật. Ngày 10/11/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Bùi Xuân Huấn do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội (theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ).

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi đăng tải, phát tán thông tin giả mạo trên không gian mạng đều có chế tài xử lý, tùy tính chất, mức độ để xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

leftcenterrightdel
Huấn "hoa hồng" làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Cục PTTT.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng khuyến cáo, mỗi cá nhân, tổ chức cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin và đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc làm này góp phần thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và đảm bảo sự thượng tôn pháp luật.

Để góp phần chấn chỉnh những hoạt động phức tạp trên không gian mạng, thời gian tới, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là sai phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân, tổ chức.

Trước đó, ngày 20/8, Huấn bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn vu khống rằng 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma tuý.

Còn vào đầu tháng 7, Sở TT&TT Hà Nội cũng ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 15 triệu đồng đối với hành vi "đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản".

Ngoài ra, Bùi Xuân Huấn cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng cho hành vi bán 2 cuốn sách nói trên khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 

Trần Vũ