Năm 2022 là năm có rất nhiều khó khăn đối với hoạt động xúc tiến du lịch, do kinh tế thế giới chịu hậu quả nặng nề của tình hình xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên và các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung nghiên cứu tìm giải pháp và tổ chức triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến du lịch một cách linh hoạt, sáng tạo, qua đó hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả cao, đáp ứng được sự thay đổi trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

 Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (ảnh: Đơn vị cung cấp)

Để hình ảnh du lịch Thái Nguyên ngày càng có thêm nhiều người biết đến, ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên đã đa dạng hóa hình thức thông tin, quảng bá du lịch. Cụ thể là phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thực hiện nhiều chuyên mục, bài viết giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo,… Đơn vị cũng cho in tái bản có chỉnh sửa, bổ sung 4 đầu ấn phẩm quảng bá về du lịch Thái Nguyên với số lượng trên 3.300 cuốn, in 1.800 bộ chương trình tour du lịch nội tỉnh phục vụ tuyên truyền tại các sự kiện, hội chợ cũng như giới thiệu đến du khách trong, ngoài tỉnh. Hệ thống ấn phẩm ngoài việc giới thiệu trực tiếp, đơn vị đã đẩy toàn bộ lên Website du lịch Thái Nguyên, Cổng du lịch thông minh để du khách vào đọc, dễ dàng tra cứu các thông tin của du lịch Thái Nguyên.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển du lịch cũng được khai thác, đầu tư nhiều hơn thông qua việc thường xuyên nâng cấp, đổi mới nội dung lẫn hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Trong năm 2022, đơn vị đã đăng tải lên Website Du lịch Thái Nguyên, Cổng du lịch thông minh trên 140 tin, bài viết, trên 600 ảnh quảng bá về du lịch Thái Nguyên đã thu hút được trên 2.000.000 lượt truy cập (Website du lịch Thái Nguyên đã thu hút được 1.800.000 lượt truy cập, Cổng du lịch thông minh thu hút được 200.000 lượt truy cập). Đồng thời, Trung tâm cũng đăng tải trên Fanpage facebook hơn 180 tin, bài kèm trên 1.020 ảnh và 30 video quảng bá về du lịch Thái Nguyên đã thu hút trên 300.000 lượt người tiếp cận; Zalo official account đã đăng tải trên 140 tin, bài thu hút được trên 43.000 lượt xem bài viết; Youtube đăng tải 18 video, thu hút được trên 15.000 lượt xem; Tiktok đăng 13 video, thu hút được trên 300.000 lượt xem. Các kênh quảng bá này đã và đang phát huy hiệu quả rất lớn góp phần đưa hình ảnh du lịch Thái Nguyên đến với du khách nhanh, chân thực hơn.

leftcenterrightdel
 Quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hanoi 2022. (ảnh: Đơn vị cung cấp)

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tham gia tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch tại các gian hàng quảng bá du lịch Thái Nguyên, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh như: Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hanoi 2022, tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội, chương trình “Khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tình hình mới”, khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên 2022, hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên năm 2022”, hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022, ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022, lễ công bố thành phố Phổ Yên, triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 27, năm 2022. Tại các sự kiện, gian hàng của Thái Nguyên luôn thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, tìm hiểu về du lịch Thái Nguyên và quan tâm, đăng ký, theo dõi trên các kênh quảng bá du lịch của tỉnh.

leftcenterrightdel
  Chương trình khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên 2022 với chủ đề “Khám phá vùng đất huyền thoại". (ảnh: Đơn vị cung cấp)

Tiếp nối hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch tại các gian hàng, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Trung tâm còn tập trung tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh như: Chương trình “Khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tình hình mới, Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa; các hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ 27/7; 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) gắn với kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945 - 20/8/2022),…Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên giao tại chương trình khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2022, chương trình khảo sát và học tập kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình, Sơn La năm 2022, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022 và hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang. Chương trình Famtrip - Press Trip quảng bá, truyền thông phát triển du lịch nông thôn và Hội nghị - Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn mới” và Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng thí điểm 2 mô hình du lịch cộng đồng tại thành phố Thái Nguyên và huyện Võ Nhai. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã tham mưu tích cực cho Tổ công tác phát triển điểm du lịch cộng đồng tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai một số nội dung nhằm triển khai điểm du lịch cộng đồng tại 2 địa phương. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ cơ sở trong việc phát triển sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo du khách về với Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
 Hành trình về nguồn, trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam của các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.(ảnh: Đơn vị cung cấp)

Ngoài ra, Trung tâm đã hỗ trợ các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh kết nối với các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tổ chức các chương trình tour du lịch nội tỉnh phục vụ du khách. Trong năm 2022, đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ về thông tin điểm đến, các dịch vụ, chương trình du lịch cho các đoàn khách có nhu cầu đến du lịch Thái Nguyên với số lượng trên 20.000 lượt khách. Cùng với đó, Trung tâm đã hỗ trợ cho Công ty tập đoàn giáo dục Trí Việt  xây dựng tour du lịch “Trải nghiệm về nguồn - ATK Thủ đô Gió Ngàn” tại ATK Định Hóa và “Hành trình về nguồn, trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Đồng thời phối hợp đến triển khai trực tiếp tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh, góp phần kích cầu, thu hút khách du lịch nội tỉnh trong trạng thái bình thường mới. Trong năm 2022, đơn vị đã giới thiệu và kết nối được trên 150 trường học trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hỗ trợ các hoạt động trải nghiệm về nguồn.

leftcenterrightdel
 Du khách quốc tế tìm hiểu về nét văn hóa, ẩm thực độc đáo, hấp dẫn tại Khu sinh thái Nhà Tôi Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.(ảnh: Đơn vị cung cấp)

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xúc tiến, giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên tại các sự kiện, hội chợ du lịch trong nước và quốc tế để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với Thái Nguyên. Cùng với việc tổ chức các đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác thông tin xúc tiến, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh còn tăng cường giới thiệu, quảng bá thông qua hệ thống báo, đài Trung ương cũng như địa phương. Duy trì công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên trên Cổng du lịch thông minh, Website du lịch Thái Nguyên và các kênh quảng bá trên nền tảng mạng xã hội của đơn vị quản lý. Hỗ trợ gian hàng trưng bày cho các cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh để quảng bá tại hội chợ thương mại du lịch được tổ chức trong và ngoài tỉnh,…

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch toàn tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo kế hoạch đã đề ra, góp phần đưa ngành du lịch Thái Nguyên sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trọng Tài – Hoàng Anh