(BVPL) - Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ Trao Giải thưởng báo chí về KH&CN năm 2016 và kỷ niệm 5 năm tổ chức giải thưởng báo chí về KH&CN. Lễ trao giải có sự tham dự của ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng ban tổ chức giải thưởng báo chí về KH&CN năm 2016, ông Nghiêm Vũ Khải - Phó chủ tịch các Hội liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương.
 
 
Theo Bộ KH&CN, tính đến 15/12/2016, số lượng các tác phẩm báo chí về KH&CN tham dự Giải thưởng năm 2016 là 755 tác phẩm thuộc 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Năm 2016 cũng ghi nhận sự thành công của các tác phẩm xuất sắc tham dự  Giải thưởng. Số lượng Giải thưởng đã xấp xỉ cơ cấu tối đa của Giải thưởng đối với 4 loại hình báo chí là: 4 Giải nhất, 4 Giải nhì, 7 Giải ba và 9 Giải khuyến khích. Có thể nói, các tác phẩm báo chí thuộc 4 loại hình trên đã phản ánh được đầy đủ, sâu sắc hoạt động đầy sôi động của ngành KH&CN, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạch tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai Chính phủ điện tử, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm 2016 cũng là năm Bộ KH&CN kỷ niệm 5 năm tổ chức Giải thưởng. Với tinh thần làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan và công bằng của Ban tổ chức, các Hội đồng Sơ tuyển khu vực phía Bắc, phía Nam, Hội đồng Chung tuyển và các đơn vị liên quan, Giải thưởng đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Quy chế đề ra. Quá trình xét thưởng được thực hiện theo đúng quy định từ việc tiếp nhận đăng ký, đánh giá, xét chọn đến thẩm định tác phẩm, tác giả, nội dung, BTC đã nhận được tổng cộng 3810 tác phẩm, lần lượt với báo in là 2149 tác phẩm, báo điện tử là 944, phát thanh là 282 và truyền hình là 435 tác phẩm.  Trong 5 năm tổ chức giải thưởng đã có 117 tác phẩm đoạt giải (12 giải nhất, 21 giải nhì, 37 giải ba  và 47 giải khuyến khích), gắn với danh sách tác giả là hàng trăm nhà báo, phóng viên. 
 
Theo ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó trưởng ban tổ chức giải thưởng báo chí về KH&CN, các tác phẩm đã phản ánh khá tốt về mọi mặt hoạt động KH&CN của các nhà khoa học, của các địa phương, doanh nghiệp cũng như của người dân; đi vào các nội dung cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Các bài viết xuyên suốt từ cơ chế chính sách về KH&CN, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong khoa học đến các sự kiện nổi bật về KH&CN. Rất nhiều tác phẩm đã tạo được hiệu ứng truyền thông tốt về một số chủ đề thời sự như: gắn NCKH với doanh nghiệp, phát triển thị trường KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ các nút thắt đẩy nhanh phát triển KH&CN, góp phần kết nối nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ gắn với sản xuất và đời sống. 
 
Hầu hết các tác phẩm thể hiện sự đầu tư, công phu của các tác giả về các chủ đề, các đánh giá bình luận cũng đồng thời phản ánh được yêu cầu và tác động của KH&CN. Một số tác phẩm phát thanh, truyền hình có kịch bản, đạo diễn, thể hiện, hậu kỳ,… có chất lượng tốt cả về nội dung và rất chuyên nghiệp, âm thanh hình ảnh sống động, tác phẩm hấp dẫn thuyết phục độc giả. Các tác phẩm được giải thưởng cao cũng đã viết, nói được về những trăn trở tìm tòi hướng đến đổi mới sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học và thành công trong quá trình triển khai ứng dụng, thể hiện rõ hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực. 
 
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc cảm ơn các nhà báo, biên tập viên đã đồng hành cùng Bộ KH&CN trong công tác truyền thông thông tin về KH&CN đến độc giả. Đồng thời cho biết đã thực hiện tra cứu ở các hãng truyền thông lớn trên thế giới và thấy rằng, họ đều làm truyền thông về KH&CN và coi đây là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Ở phương Tây, báo chí là quyền lực mềm có ảnh hưởng to lớn đến đời sống xã hội. Truyền thông về khoa học là góc mềm nhất trong đó. Thông lệ, những quyền lực mềm không bao giờ có tác dụng ngay mà cần thời gian dài, từ năm nay qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác. Vì thế, ông Tạc mong rằng, các nhà báo, biên tập viên sẽ đồng hành lâu dài cùng khoa học. Điều này sẽ giúp cho cộng đồng các nhà khoa học, độc giả sẽ ngày càng muốn đọc về KH&CN hơn. Như vậy, dân trí mới được nâng cao, đời sống mới phát triển
 
Cũng trong lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức đã phát động giải thưởng báo chí KH&CN năm 2017. Đây là sự ghi nhận của Bộ KH&CN trong việc vinh danh những nhà báo làm khoa học, có đóng góp cho sự phát triển KH&CN của đất nước bằng những tác phẩm của mình.
 
PV
 
.