Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện VKSND khu vực 1 và khu vực 4 mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị ngày càng bền vững, đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành giữa nhà trường và các cơ quan tư pháp góp phần hỗ trợ sinh viên trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tự tin hơn sau khi tốt nghiệp ra trường.
    |
 |
| Đồng chí Phan Thị Liễu, Viện trưởng VKSND khu vực 4 (ảnh trên) và đồng chí Lê Hồng Thu, Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ ký kết. |
Hoạt động này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc phối hợp giữa Nhà trường và các cơ quan tư pháp, đồng thời mở ra môi trường học tập – trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên Khoa Luật. Từ buổi ký kết hợp tác đến hoạt động tổ chức phiên tòa giả định, mỗi nội dung đều mang lại nhiều giá trị thiết thực trong việc bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên.
    |
 |
| Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nam Cần Thơ và VKSND Khu vực 1, Khu vực 4 – Cần Thơ. |
Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hồng Thu - Viện trưởng VKSND Khu vực 1 - Cần Thơ cũng đã tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội khóa XV về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công từ ngày 1/1/2026.
    |
 |
| Quang cảnh phiên tòa giả định. |
Phiên tòa giả định thu hút hơn 500 sinh viên tham dự. Thông qua việc “sống trong vai” Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Người bào chữa, bị cáo, người tham gia tố tụng khác,… sinh viên được tiếp cận quy trình tố tụng hình sự tại phiên tòa một cách chân thực, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tranh tụng và bản lĩnh nghề nghiệp – những yếu tố không thể thiếu đối với người làm công tác pháp luật.
Qua phiên toà cũng nhằm tuyên truyền tác hại ma túy đến sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong bối cảnh xã hội hiện nay.
    |
 |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên tòa giả định. |
Hoạt động khép lại trong không khí trang nghiêm, hiệu quả và thực chất, để lại dấu ấn tích cực đối với sinh viên và các đơn vị tham gia. Quan trọng hơn, chương trình đã khẳng định ý nghĩa của việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các Cơ quan tư pháp trong bối cảnh đổi mới giáo dục pháp luật hiện nay. Quá trình phối hợp này sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, trở thành cầu nối bền vững đưa sinh viên tiếp cận sâu hơn với thực tiễn hoạt động tố tụng, từ đó hình thành đội ngũ cán bộ pháp lý tương lai có tri thức vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất liêm chính và tinh thần phụng sự vì lợi ích chung. Đây chính là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng nền tư pháp nhân văn, hiện đại, thượng tôn pháp luật và hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.