Thông tin từ Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, kết thúc xét tuyển đợt 1, phần mềm tuyển sinh đã giúp thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất và giúp các trường tăng cường kiểm soát thí sinh ảo.      

Sau kết quả xét tuyển đợt 1, có 83 trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50% sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10 cho đến hết năm 2020.  

Những trường này chủ yếu là các trường ngoài công lập, các trường thuộc tỉnh, các trường ở vùng sâu, vùng xa, các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục mầm non.   

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Trong thời gian từ ngày 2 - 4/10, các trường, 2 nhóm trường đã thực hiện xét tuyển lọc ảo. Kết quả đạt được như sau: Nhóm lọc ảo phía Bắc: 52 trường do trường Đại học Bách Khoa làm trưởng nhóm; nhóm lọc ảo phía Nam: 90 trường do trường Đại học Quốc gia TP HCM làm trưởng nhóm.     

Các trường sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ 15/10 đến hết 31/12/2020.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển đã được các trường công bố, thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học, hạn cuối vào trước 17h ngày 10/10.

Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh. Ngoài ra, tùy theo quy định của từng trường, các thí sinh có thể đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học trực tiếp.

Sau khi thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học, nhà trường triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường. Để chuẩn bị cho việc nhập học, thí sinh cần chuẩn bị sẵn bốn loại giấy tờ sau: Học bạ; giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (đối với những thí sinh trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh đã tốt nghiệp những năm trước); giấy khai sinh; các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định; giấy triệu tập trúng tuyển.


Huân Thu