leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự ngày Pháp luạt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Phạm Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tại TP Hồ Chí Minh; Hồ Thị Đan Thanh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UB.MTTQVN; Phạm Thị Hoàn, Trưởng phòng Tư pháp; Nguyễn Văn Quên, Chủ tịch Hội Nông dân; Trần Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch LĐLĐ; Trần Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội CCB cùng các ban, ngành, đoàn thể TP Thủ Đức.

leftcenterrightdel
 Doanh nghiệp và người dân tham gia trợ giúp pháp lý. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Báo cáo kết quả hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UB.MTTQVN TP Thủ Đức, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: hội thi với chủ đề “Pháp luật và cuộc sống”, đã tuyên truyền, tìm hiểu 17 Luật và Bộ Luật, thu hút 19.469 lượt người dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP Thủ Đức tham gia. Theo đó, quý I với chủ đề: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” có 8.631 lượt dự thi; quý II với chủ đề “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”, có 5.760 lượt dự thi; quý III với chủ đề “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, có 1.422 lượt dự thi; quý IV với chủ đề “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, có 3.635 lượt dự thi.

Thông qua hội thi nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, tạo thói quen sống và làm việc theo pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UB.MTTQVN TP Thủ Đức, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Tham gia ngày hội, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Hoàng Chinh, Phó Trưởng phòng Tư pháp TP Thủ Đức, báo cáo chuyên đề “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; xem tiểu phẩm “Dân tin - dân yêu” do tập thể cán bộ phường Tam Phú biểu diễn. Cũng tại ngày hội, Ban tổ chức thực hiện gian hàng trợ giúp pháp lý nhằm trợ giúp pháp lý, tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp và người dân có nhu cầu trợ giúp, tư vấn pháp luật; gian hàng tư vấn vay vốn CEP hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn cho công nhân, người lao động, người dân có nhu cầu vay vốn cải thiện đời sống, kinh tế gia đình; gian hàng giới thiệu việc làm tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang tìm kiếm việc làm; gian hàng sức khỏe, tặng sữa cho đại biểu và người dân tham dự ngày hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Thị Đan Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UB.MTTQVN TP Thủ Đức trao khen thưởng cho các tập thể có số thí sinh tham gia đông nhất và có số điểm cao nhất hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2023. Ảnh: Ngọc Tuấn.
leftcenterrightdel
 Tại ngày hội thi này, Ban tổ chức khen thưởng 60 cá nhân có số điểm cao nhất, 8 tập thể đạt giải có số thí sinh tham gia đông nhất và có số điểm cao nhất hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2023. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Dịp này, Ban tổ chức khen thưởng 60 cá nhân có số điểm cao nhất, 8 tập thể đạt giải có số thí sinh tham gia đông nhất và có số điểm cao nhất hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2023; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích hội thi trực tuyến tìm hiểu Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP Thủ Đức năm 2023.

Ngọc Tuấn