Chiều ngày 4/12, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, một nam sinh của Trường THPT số 3 Phù Cát, huyện Phù Cát đã tử vong sau khi tham gia hoạt động thể thao phong trào của trường.

Sự việc xảy sáng ngày 27/11, em L.A.T, học sinh lớp 12A1 và nhiều thành viên khác trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường THPT số 3 Phù Cát tham gia thi chạy cự ly 200 m do trường tổ chức để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng địa phương.

Tuy nhiên khi chưa thực hiện hết đường chạy 200 m, em T. đã ngất xỉu.

Sau khi được y tế địa phương sơ cứu ban đầu, em T. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng đã tử vong.

leftcenterrightdel
 Sự việc đáng tiếc xảy ra tại Trường THPT số 3 Phù Cát, huyện Phù Cát, Bình Định. Ảnh: TTHPTNo3PC.

Cơ quan công an, Viện kiểm sát địa phương đã phối hợp cùng với trường và các bên liên quan thực hiện các bước để làm rõ nguyên nhân em T. tử vong. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý cho mổ tử thi.

Đến 13h30’ chiều 27/11, gia đình đưa thi thể em T. về quê lo hậu sự.

Theo nguồn tin, việc tổ chức hoạt động thể thao có sự tham gia của cán bộ y tế, nhưng các thủ tục được thực hiện không đầy đủ.

Nguồn tin dẫn thông tin từ bệnh viện nói, em T. có khiếm khuyết về tim mạch nhưng không được phát hiện sớm.

Lãnh đạo Sở, trường THPT số 3 Phù Cát cùng các tổ chức đoàn thể của trường đã tới gia đình em T. thăm hỏi, động viên.

V.H