Vào sáng ngày 10/5, tại Trường Tiểu học Diễn Yên 1, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong tiết học, học sinh Nguyễn Thị Thu Ph. không làm được bài đã bị giáo viên dùng thước đánh vào lưng.

leftcenterrightdel
 

Mặc dù bị cô giáo đánh như vậy, nhưng em Ph. (học sinh lớp 3) không dám nói cho gia đình biết.

Chiều ngày 10/5, chị Trần Thị P. (mẹ của em Ph., trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu) tắm cho con thì phát hiện vết bầm tím nói trên. Khi gặng hỏi thì cháu Ph. cho biết do không thuộc bài nên bị cô giáo đánh.

Quá bức xúc, chị P. đưa câu chuyện này lên báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường. 

Tối cùng ngày, Phó Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến gia đình chị Ph. xin lỗi.

Tại gia đình phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp em Ph. cho biết là do không kiềm chế được khi học sinh không làm được bài, nên có sai lầm hành động dùng thước đánh em Ph. như vậy.

Hiện, Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu đang tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên nói trên để chờ xử lý kỷ luật. Đồng thời cử giáo viên phối hợp với gia đình đưa em Ph. vào bệnh viện kiểm tra vết thương.

Ngọc Diễn