leftcenterrightdel
 
Xác định việc giáo dục, trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh là rất cần thiết. Hàng năm, phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên đã xây dựng các kế hoạch chỉ đạo đến các trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Trong đó, tuyên truyền về các văn bản pháp luật mới được ban hành, các luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản pháp luật về giáo dục như: Điều lệ trường học, quy chế thi, điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh... Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, ngoại khóa, nói chuyện, giao lưu, lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, vào các môn học trong các nhà trường đã thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia.

Nhiều năm trở lại đây, phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều buổi phổ biến, tuyên truyền về văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ, viên chức, công chức của phòng. Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực học đường, chương trình lái xe an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế và học sinh trong các trường học trên địa bàn. Phòng đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi, hội thi, trong đó lồng ghép với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,...

Bên cạnh đó, Phòng còn triển khai tốt Luật Tiếp cận thông tin, trong đó tăng cường trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để công dân có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại các cơ quan và qua mạng điện tử. Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu. Ngoài ra, phòng còn chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng “Tủ sách pháp luật”, hoặc một góc trong thư viện có cuốn sách pháp luật và các báo, tạp chí khác...

leftcenterrightdel
 Cô Nguyễn Thị Vinh – Hiệu trưởng trường THCS Chùa Hang II
Để thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Trường THCS Chùa Hang II (TP Thái Nguyên) là đơn vị điển hình. Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông và không vi phạm các tệ nạn xã hội, tham gia cuộc thi về an toàn giao thông với hàng trăm học sinh và cán bộ giáo viên tham gia... Cô Nguyễn Thị Vinh – Hiệu trưởng trường THCS Chùa Hang II cho biết: “Do đặc thù của lứa tuổi thiếu niên, lứa tuổi này các em đang tò mò, muốn khám phá về các vấn đề của xã hội, chính vì vậy mà các em dễ bị tác động bởi mặt trái của xã hội. Điển hình như những hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông, bạo lực học đường, thậm chí có nhiều em mắc vào các tệ nạn xã hội... Trước thực trạng đó, hằng năm, Nhà trường đã chỉ đạo các cán bộ giáo viên, công đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đoàn nhằm thu hút học sinh tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, môi trường... đến các lớp học trong toàn trường, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi học chính khóa môn giáo dục công dân. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh hiểu biết kiến thức pháp luật, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình, không vi phạm các quy định pháp luật và đấu tranh, tố giác tội phạm, không nghe theo những lời dụ dỗ của kẻ xấu…”.
leftcenterrightdel
Cô Nguyễn Thị Minh Thu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang 
Bên cạnh đó, tại Trường Tiểu học Nha Trang (Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) Cô Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong năm học 2020-2021, nhà trường có 1348 em học sinh, chia làm 34 lớp. Với số lượng học sinh rất đông, nên công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã triển khai ngay từ đầu năm học”. Với Học sinh tiểu học, căn cứ vào đặc thù lứa tuổi mà giáo viên sẽ lựa chọn những nội dung giáo dục pháp luật đơn giản và gần gũi nhất để giáo dục cho các em như: Luật về an toàn giao thông, các kỹ năng khi tham gia giao thông, quyền lợi và bổn phận của trẻ em,... Song song với đó, nhà trường còn tổ chức các lớp tuyên truyền về vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhất là về công tác phòng cháy, chữa cháy gắn liến với đời sống sinh hoạt, học tập, như kỹ năng xử lý khi phát hiện đám cháy, phương tiện chữa cháy thông dụng, kỹ năng thoát nạn an toàn khỏi sự cố cháy nổ và tai nạn rủi ro. Đặc biệt, các em được thực hành các kỹ năng cơ bản nên đã tạo cho các em sự hứng thú được tìm hiểu sâu hơn về các kiến thức luật Giao thông đường bộ, bạo lực học đường...
leftcenterrightdel
 Cô Đàm Thị Ngọc Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Trìu
Đối với Trường THCS Phúc Trìu (xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên), công tác tuyên truyền pháp luật tới học sinh được triển khai thường xuyên và đều đặn qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa hàng tuần. Ngay sau ngày khai giảng năm học mới, ngoài việc xây dựng kế hoạch dạy và học cho từng tháng, học kỳ của năm học, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nhà trường coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nên tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Xác định làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường là góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết của giáo viên, học sinh về pháp luật. Cô Đàm Thị Ngọc Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Trìu, cho biết: “ Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức quán triệt, phổ biến nghị quyết Đảng bộ các cấp, văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật của các cơ quan cấp trên có liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Nhà trường tập trung tuyên truyền, phổ biến các bộ luật: Dân sự, Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Giáo dục, Bảo hiểm y tế, Phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Giao thông đường bộ... từ đó cán bộ, giáo viên, học sinh chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường, chính sách pháp luật Nhà nước. Đây cũng là hình thức giáo dục học sinh tu dưỡng rèn luyện đạo đức, ý thức vươn lên trong học tập. Nhà trường duy trì tủ sách pháp luật từ nhiều năm nay để cán bộ, giáo viên, học sinh học tập, tìm hiểu. Hàng năm, nhà trường phối hợp với cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh của trường,…”.
leftcenterrightdel
Cô Lưu Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Xuân 
Ngoài ra, để chuẩn bị cho tháng Quốc gia về an toàn giao thông năm 2020, Ban giám hiệu Trường Mầm non Phúc Xuân (xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên) đã quan tâm thường xuyên, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Vai trò của các đồng chí trong Ban giám hiệu, các tổ chức công đoàn, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên nhà trường luôn phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh  nhận thức đúng đắn về pháp luật và chấp hành tốt pháp luật. Để giúp các đồng chí cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường nắm bắt kịp thời các luật được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2020-2021. Ban giám hiệu trường mầm non Phúc Xuân đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn tập thể giáo viên, nhân viên trong trường về các luật: Luật giáo dục, luật uống bia rượu khi tham gia giao thông, luật đầu tư, luật bảo hiểm, luật kinh doanh,… Tại buổi tuyên truyền tập thể giáo viên, nhân viên đã nắm được nội dung cơ bản của luật giáo dục, luật sử dụng bia rượu khi lái xe, các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến các kiến thức cơ bản hiểu biết về pháp luật của mình đến với phụ huynh và mọi người xung quanh. Cô Lưu Thị Quyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thông qua việc tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã được tiếp cận, tìm hiểu  một số văn bản mới được ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong nhà trường. Điều này giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng nâng cao về nhận thức pháp luật, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của trường, không có trường hợp vi phạm pháp luật,…

Hiểu biết pháp luật là một vấn đề rất quan trọng trong hình thành nhân cách con người, đặc biê%3ḅt là đối với các em học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước. Thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần xây dựng một nền giáo dục đổi mới, toàn diện để đào tạo một thế hệ công dân tương lai hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trọng Tài-Hoàng Anh