Sáng 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2025, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Viết Thành |
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Báo cáo tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2025 và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương trình bày đã nêu bật những kết quả tiêu biểu của ngành, đặc biệt là của đội ngũ nhà giáo.
    |
 |
| Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương nêu bật những kết quả nổi bật của ngành, đặc biệt là của đội ngũ nhà giáo. Ảnh: Viết Thành |
Đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, kết quả của năm học 2024-2025 và năm 2025 khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong việc nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Những thành tích, kết quả đạt được toàn diện của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Thủ đô có phần đóng góp công sức rất lớn của các thầy giáo, cô giáo đã và đang miệt mài, thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Thành phố Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hơn 2,3 triệu học sinh; 140.000 cán bộ, giáo viên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80,6%.
Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Thủ đô đạt thành tích rất đáng tự hào: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đứng tốp đầu 34 tỉnh, thành phố - kết quả cao nhất trong 20 năm gần đây của Giáo dục Hà Nội.
Học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 học sinh đoạt giải; 18 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, trong đó có 3 huy chương tại kỳ thi Olympic hóa học, Olympic sinh học quốc tế; 5 huy chương tại Olympic thiên văn và vật lý thiên văn thế giới… 100% nhà trường, cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; 100% học sinh phổ thông được cấp mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành…
Hà Nội đứng đầu cả nước về tỷ lệ triển khai học bạ điện tử với 97,6%; đi đầu trong việc triển khai các chương trình song bằng, song ngữ và mở rộng hợp tác quốc tế. Năm 2025, đã có 379 học sinh Hà Nội được kết nạp Đảng.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ảnh: Viết Thành |
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng 32 tập thể và 75 cá nhân của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô được vinh danh, khen thưởng cấp Nhà nước dịp này.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, với vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước, giáo dục Thủ đô luôn giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt trong các hoạt động giáo dục của toàn ngành.
Trải qua quá trình phát triển hơn 70 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giáo dục toàn diện, luôn tiên phong và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.
Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Thủ đô đã được khen thưởng.
    |
 |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Viết Thành |
    |
 |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ. Ảnh: Viết Thành |