Ngày 9/8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển, bảo vệ dân cư khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thành Hải (huyện Ninh Hải).

leftcenterrightdel
Biển xâm thực tại làng chài Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, Ninh Hải. 

Dự án có tổng chiều dài 571m, tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2018. Thời gian thực hiện dự án năm 2019.

leftcenterrightdel
Biển xâm thực vào tận chân móng khu dân cư.

Mục tiêu dự án nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển ăn sâu vào đất liền, bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản của khoảng 3.331 hộ/13.928 nhân khẩu và gần 200 cơ sở sản xuất tôm giống sát bờ biển.

leftcenterrightdel
 Người dân nhiều khu vực vên biển luôn lo lắng trước sự bất thường của thời tiết.

Báo Bảo vệ pháp luật từng có các bài viết về tính trạng sạt lở, biển xâm thực tại làng chài Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, uy hiếp nhà cửa, tài sản, tính mạng của hàng trăm hộ dân. Sau khi báo phản ánh, tỉnh Ninh Thuận đã khẩn cấp đầu tư bờ kè tạm để bảo vệ khu dân cư.

Khánh Hà