Nạn nhân được xác định là ông B.V.C (SN 1960) trú thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang.

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 4/5, ông Bùi Ngọc Bốt (SN 1951), trú tại thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc dùng dây điện đấu vào điện lưới 220V để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa nhà mình tại cánh đồng tiếp giáp đường 396 thuộc địa phận thôn Cúc Bồ.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Phương Thùy). 

Sau khi thử điện xác định bẫy chuột đã hoạt động, ông Bốt đi về nhà. Khoảng 0h30’ ngày 5/5, ông Bốt quay trở lại ruộng lúa của gia đình để kiểm tra bẫy chuột thì phát hiện 1 người đàn ông nằm úp mặt xuống sát mép ruộng, cạnh dây điện.

Thấy vậy, ông Bốt liền ngắt điện khỏi bẫy chuột nhưng người này đã tử vong. Sau đó, ông Bốt rồi về nhà báo sự việc cho gia đình và đến Công an xã Kiến Quốc tự thú. 

Hiện, Công an xã Kiến Quốc đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Ninh Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P