Ngày 9/2, thông tin từ UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân trong vụ vỡ hồ xử lý môi trường tại Công ty TNHH MTV tinh bột sắn Kon Tum (Công ty tinh bột sắn Kon Tum) cho gia đình tổ chức mai táng.

leftcenterrightdel
 Hiện trường sự cố vỡ hồ xử lý môi trường. Ảnh: CTTĐT Kon Tum.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 5/2, hồ xử lý môi trường số 2 trong khuôn viên Công ty tinh bột sắn Kon Tum (thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) bị vỡ.

Vụ vỡ hồ khiến ông M. V. L. là công nhân môi trường của công ty bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau đó, công ty đã huy động lực lượng cùng máy móc tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, báo cáo sự việc cho lãnh đạo địa phương để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND huyện Sa Thầy điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân đội… địa phương, công nhân công ty cùng các trang thiết bị, máy móc và chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm. Cho đến sáng 9/2, sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể ông L. mới được tìm thấy.

Trước sự việc đáng tiếc nói trên, Công ty tinh bột sắn Kon Tum đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng./.

Nguyễn Chính