leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu đoàn dâng hương tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Dẫn đầu đoàn viếng là đồng chí Mai Văn Linh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: đồng chí Ngô Xuân Thành, đồng chí Bùi Xuân Thái, đồng chí Nguyễn Văn Trìu. Ngoài ra còn có sự tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên và công chức, người lao động VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

leftcenterrightdel
 Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và quê hương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Đoàn cũng dâng hương đền thờ Liệt sĩ, đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và thắp nhang tại các phần mộ Liệt sĩ.

leftcenterrightdel
 Thành kính dâng hương.

Tại buổi viếng, Lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nguyện noi gương anh hùng, bất khuất của các Anh hùng Liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, để cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

leftcenterrightdel
 Thắp nhang tại các phần mộ Liệt sĩ.

Được biết, đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2023), 32 năm ngày thành lập VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/8/1991 - 22/8/2022) và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, công chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay.

Trần Tùng