Tết Chol Chnam Thmay (thường diễn ra vào khoảng giữa tháng tư dương lịch hằng năm) là lễ hội lớn nhất và mang tính tổng hợp nhất của đồng bào Khmer.

Theo quan niệm của bà con Khmer, đây là thời kỳ tiếp giáp giữa hai mùa mưa nắng với cây cỏ tốt tươi, nên được bà con coi như sự khởi đầu của một năm thuận lợi.

Thực hiện công văn số 704-CV/TU, ngày 23/2/2023 của Tỉnh ủy Kiên Giang về lãnh đạo tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2023, trên tinh thần " Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm".

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Lơ, Viện trưởng VKSND huyện Giồng Riềng chúc tết người dân.

Đồng chí Trần Công Lơ, Viện trưởng VKSND huyện Giồng Riềng và công đoàn viên đến chúc Tết cổ truyền Chôl-Chnam-Thmay của gia đình công chức Danh Sâm Nang, dân tộc Khmer tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng. Chúc gia đình năm mới mạnh khỏe được nhiều may mắn an khang thịnh vượng năm 2023.

Hoàng Anh