Báo cáo tại Đại hội, Đồng chí Thiếu tá Lê Đức Anh, Chủ tịch HĐQN cho biết, trong nhiệm kỳ qua, HĐQN đã bám sát lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, chỉ đạo của chỉ huy, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp. Làm tốt công tác dân chủ trên các nội dung: Dân chủ về quân sự - chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về hậu cần và đời sống. Chủ động động viên mọi Quân nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị “vững mạnh toàn diện” “mẫu mực tiêu biêu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thiếu tá Lê Đức Anh, Chủ tịch HĐQN báo cáo tại Đại hội. Ảnh Nguyễn Hà

Theo đó, tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của HĐQN nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả hoạt động của HĐQN trong nhiệm kỳ mới. 

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Đại hội xác định tiếp tục phát huy dân chủ, tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình, quân số đạt 100%. Kiểm tra các mục 100% đạt yêu cầu, có trên 80 - 85% đạt khá, giỏi, 100% Quân nhân chấp hành nghiêm Pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, thực hiện tốt chế độ nền nếp xây dựng chính quy. Quán triệt, phổ biến nội dung đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, thực hiện tốt đối thoại dân chủ trong đơn vị; thực hiện có hiệu quả dân chủ trên các mặt công tác. Quán triệt và Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia góp ý xây dựng chi ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm. Tăng cường quan hệ đoàn kết Quân, Dân trên địa bàn và các đơn vị bạn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Văn Kỷ -  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu và đồng chí Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng HĐQN nhiệm kỳ mới. Ảnh Nguyễn Hà

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó 1 đồng chí Chủ tịch, 1 đồng chí Phó Chủ tịch và 1 đồng chí Ủy viên Hội đồng quân nhân.

Nguyễn Thị Hà - VKSQS khu vực 41, Quân khu 4 - Ngọc Anh