leftcenterrightdel
Đoàn Văn Hậu đóng góp 2/3 bàn thắng trong trận chung kết U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0. Ảnh: Xuân Nha 

Ngày thi đấu thứ 10 SEA Games 30 là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games. Có 11 bộ huy chương được trao cho 11 nội dung thi đấu khác nhau. Cả 3 đoàn Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều có các VĐV tham dự.

Điền kinh Việt Nam có một ngày thi đấu tỏa sáng nữa khi giành tới 6/11 nội dung tranh huy chương vàng. Đoàn Thái Lan chỉ giành thêm được 1 huy chương vàng. Với tổng 11 huy chương vàng tại SEA Games, điền kinh “xứ chùa vàng” đã bị Việt Nam qua mặt với 5 huy chương nhiều hơn.

Ngày thi đấu 10/12, môn Vật đã cho thấy sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng ở 8 nội dung khác nhau, mang về 8 tấm huy chương vàng quý giá cho Đoàn thể thao Việt Nam. Điền kinh cũng giành 6 tấm huy chương vàng trong buổi chiều nay, qua đó vượt chỉ tiêu với tổng cộng 16 tấm huy chương Vàng.

Dù Jujitsu thi đấu không thành công như dự kiến, nhưng chúng ta đã có được thành công từ Kickboxing khi giành thêm 2 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng còn lại trong ngày hôm nay thuộc về Trần Tấn Triệu ở nội dung 10.000m nam ở môn bơi.

leftcenterrightdel
U22 Việt Nam đã giành chiếc huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30. Ảnh: Xuân Nha 

Trong ngày thi đấu thứ 9, trên bảng tổng sắp, đoàn Thái Lan hơn đoàn Việt Nam 4 huy chương vàng để giữ ngôi nhì, đoàn chúng ta tạm xếp thứ 3. Ngày thi đấu thứ 10, là một ngày thi đấu mà hai đoàn tạo ra một cuộc đua “song mã” cho ngôi vị thứ 2 toàn đoàn tại SEA Games 30.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công để giành tới 16 tấm huy chương vàng. Ngoài các tấm huy chương vàng ở môn điền kinh, bơi lội, vật, kickboxing thì đoàn chúng ta mang về một huy chương vàng đặc biệt – Huy chương vàng môn bóng đá nam.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 10, đoàn Việt Nam có 286 huy chương với 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 103 huy chương đồng xếp sau đoàn chủ nhà Philippines với 149 huy chương vàng, 117 huy chương bạc và 119 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan xếp thứ 3 sau Việt Nam với 92 huy chương vàng, 102 huy chương bạc và 122 huy chương đồng.

leftcenterrightdel
 Niềm vui của các CĐV tại Hà Nội ăn mừng chiếc huy chương vàng lịch sử của U22 Việt Nam. Ảnh: Văn Tình

Huy chương vàng ngày thi đấu 10/12 thuộc về:

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m nữ, 3.000m vượt rào nữ)

Trần Tấn Triệu (bơi, 10.000m nam)

Nguyễn Văn Công (vật, 57kg tự do nam)

Cấn Tất Dự (vật, 70kg tự do nam)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật, 62kg nữ)

Kiều Thị Ly (Vật, 55kg nữ)

Nguyễn Hữu Định (Vật, 61kg tự do nam)

Nguyễn Xuân Định (Vật, 65kg tự do nam)

Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh, 400m vượt rào nữ)

Hà Văn Hiếu (Vật, 125kg tự do nam)

Đỗ Quốc Luật (Điền kinh, 3.000m vượt rào nam)

Nguyễn Xuân Phương (Kickboxing, 57kg Full Contact nam)

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, 4x400m nữ)

Xuân Nha