leftcenterrightdel
 SEA Games 30 bước vào ngày thi đấu thứ 2

Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành được 1/7 mục tiêu giành HCV đã đề ra sau ngày thi đấu thứ nhất. Ngày thi đấu thứ 2 hôm nay (2/12), Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục giành vàng ở những môn như Wushu, xe đạp, Arnis, hai môn phối hợp và kurash.

Ngày thi đấu hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng vào các VĐV Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh và Trần Xuân Hiệp, 3 võ sĩ tham dự các lượt thi chung kết nam côn và đao thuật. Cũng trong hôm nay, các VĐV môn thể dục nghệ thuật sẽ chơi 7 trận chung kết. Kurash cũng có 5 võ sĩ Việt chơi chung kết. Bên cạnh đó là các nội dung chung kết 2 môn phối hợp, 3 môn phối hợp và 2 nội dung đua xe đạp. Môn cử tạ sẽ có ba “cửa” tranh chấp huy chương. Khả năng giành HCV được đặt kỳ vọng vào nhân tố mới Ngô Thị Quyên ở hạng 48kg.

leftcenterrightdel
Các VĐV Đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày ra quân thành công ngoài mong đợi. Ảnh: Webthethao.vn

Những nội dung thi đấu muộn trong ngày 1/12 nội dung Võ gậy đã mang về 3 huy chương vàng quý giá. Hôm nay, đội tuyển Võ gậy tiếp tục được đặt kỳ vọng về việc giành vàng. Với 8 nội dung tranh tài hôm nay, Võ gậy được dự báo có thể mang về cho thể thao Việt Nam 2-3 HCV. Tương tự, đội tuyển kurash, với 5 võ sĩ tham dự 5 nội dung, cũng có thể giành 1-2 HCV.

Trong ngày 2/12, một số ngôi sao của đoàn thể thao như Hoàng Nam, Daniel Nguyễn (tennis) Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi (cờ vua), cũng bắt đầu tranh tài ở các nội dung vòng loại.

leftcenterrightdel
 Lại Gia Thành vừa lập kỷ lục SEA Games với HCV hạng 55 kg (tổng cử 264 kg)

Các nội dung chung kết trong hôm nay:

Thể dục dụng cụ: Chung kết toàn năng và vòng loại đơn môn nữ: Trần Đoàn Quỳnh Nam, Đỗ Thị Vân Anh, Đỗ Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Wushu: 09h40-10h05: Chung kết Nam côn Nam: Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh; 10h05-10h30: Chung kết Đao thuật Nam: Trần Xuân Hiệp.

Arnis: 11h30-12h40: Chung kết các hạng cân dưới 55kg, 55-60kg, 60-65kg, trên 65kg; 16h30-17h40: Chung kết các hạng cân dưới 50kg, 50-55kg, 55-60kg, trên 60kg.

Kurash: 17h00-18h30: Chung kết Kurash các hạng cân nữ dưới 70kg và trên 70kg, các hạng cân nam dưới 66kg, dưới 73kg và dưới 81kg

Triathlon: 13h45: Chung kết tiếp sức hỗn hợp: Lê Hoàng Vũ, Phạm Thúy Vi, Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Kim Tuyến.

Đua xe đạp: 12h30: Chung kết đổ đèo nữ: Quàng Thị Soạn; 12h30: Chung kết đổ đèo nam: Hà Thế Long

Xuân Nha