Tính đến 19h tối nay 1/12, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, tạm xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines.

Sau khi VĐV Đinh Thị Như Quỳnh môn đua xe đạp địa hình nữ, nội dung băng đồng mở hàng “Vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam, các nội dung thi đấu khác bắt đầu gặt hái thành công để đưa về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 6 huy chương vàng nữa nâng tổng số huy chương vàng chúng ta giành được lên 7.

leftcenterrightdel
 Vận động viên Việt Nam thi đấu môn võ gậy. Ảnh 24h.com

Huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tính đến 19h tối nay 1/12 gồm:

Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp, nội dung xe đạp băng đồng);

Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, nội dung Quickstep);

Vương Thị Huyền (Cử tạ, nội dung 45kg);

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, nội dung Jive);

Lại Gia Thành (cử tạ, nội dung 55kg);

Trần Thương (kurash, hạng dưới 90 kg nam);

Hoàng Thị Tình (kurash, hạng dưới 52 kg nữ).

leftcenterrightdel
 Vương Thị Huyền giành huy chương vàng môn cử tạ. Ảnh: Webthethao.vn

10 huy chương bạc giành được gồm:

Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến (2 - Dance sport nội dung Tango và Viennese Waltz)

Vũ Văn Kiên (võ gậy arnis hạng 55 - 60 kg nam)

Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân (2- Dance sport - Slow Waltz và five dance)

Cà Thị Thơm (Đua xe đạp địa hình nữ, nội dung băng đồng)

Lê Hữu Phước (Dancesport, nội dung breaking dance)

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Dancesport - samba)

Phù Thái Việt (Võ gậy, hạng cân trên 65kg nam)

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - nội dung toàn năng nam)

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Dancesport - toàn năng)

leftcenterrightdel
Vận động viên  Đinh Thị Như Quỳnh giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh 24h.com

Với việc mở hàng “Vàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam, VĐV Đinh Thị Như Quỳnh sẽ nhận được khoản tiền thưởng “nóng” 25 triệu đồng, cùng 45 triệu đồng theo quy định của nhà nước.

Trước SEA Games, UBND tỉnh và lãnh đạo đội xe đạp Bình Dương đều hứa sẽ thưởng ngang mức của nhà nước, 45 triệu đồng, nếu cua rơ sinh năm 1992 này đoạt HCV. Như vậy, Quỳnh đã chắc chắn nhận được số tiền thưởng 160 triệu đồng từ các nguồn khác nhau, và còn có thể tăng thêm.

Xuân Nha