Chiều ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ truy tặng “Huân chương dũng cảm" của Chủ tịch nước cho anh Nguyễn Hữu Đốn, người có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết vào cuối tháng 8.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 31/8, khi trời đang mưa.

Khi đang cùng vợ là chị Phạm Thị Bảo Trâm (SN 1991) và 2 con nhỏ Tạ Quốc Anh (SN 2014), Tạ Quốc Tuấn (SN 2020) ở trong nhà, anh Tạ Văn Hưng (SN 1988), trú 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, phát hiện khói bốc lên ở gian nhà phía ngoài dùng làm nơi sửa xe máy.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh  trao “Huân chương dũng cảm” do Chủ tịch nước truy tặng anh Nguyễn Hữu Đốn cho đại diện gia đình anh Đốn. Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát ra ngoài. Do trên nền đất có nhiều dầu nhớt, lốp xe và vật dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng phát, anh Hưng không kịp đưa vợ con ra ngoài, 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988) là hàng xóm, lập tức lao vào cứu 3 mẹ con chị Trâm thì bị điện giật, tử vong.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã trao “Huân chương dũng cảm” của Chủ tịch nước cho anh Nguyễn Hữu Đốn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho binh nhì Trần Văn Quỳnh, chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và hạ sĩ Trần Minh Nghĩa, chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh.

H.V