Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, chiều 3/11, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt 5,28 m, vượt báo động 3 là 0,78 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử ngày 29/10 vừa qua. Cùng thời điểm, mực nước sông Hương tại Kim Long đo được 4,43 m, trên báo động 3 là 0,93 m.

Đến trưa cùng ngày, toàn TP Huế có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 m. Nhiều xã, phường như Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ bị ảnh hưởng nặng. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu tại 32 xã, phường đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ nhiều trường hợp khẩn cấp đến bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Từ ngày 15/10 đến nay, TP Huế đã trải qua 5 đợt mưa lớn.

Nước trên các sông dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường trung tâm như Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Dương Văn An, Nguyễn Trãi bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông. Dọc sông Đông Ba, các tuyến Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng ngập từ 0,5 - 1 m, chỉ còn ghe máy, đò hoặc xe tải lớn có thể di chuyển. Nhiều hộ dân phải di tản đến nơi cao ráo, tránh trú tạm tại nhà người thân.

Chính quyền và các lực lượng chức năng đã triển khai phương án sơ tán dân cư, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, khuyến cáo người dân không đi qua vùng trũng, sông suối khi mưa lớn còn tiếp diễn. Lực lượng công an, quân đội, dân quân cơ sở túc trực ứng cứu, hỗ trợ di dời người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, người bệnh đến nơi an toàn.

Mưa lũ kéo dài còn gây hư hại nghiêm trọng hạ tầng giao thông. Khoảng 5 giờ 30 sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu trên tỉnh lộ 14B (tuyến nối xã Khe Tre với trung tâm TP Huế) bị sập do nước lớn, khiến khu vực này hoàn toàn bị chia cắt. Trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh, đất đá từ taluy dương liên tục sạt trượt, lấp kín mặt đường.

leftcenterrightdel
 Lũ lớn đã làm hư hại nhiều tuyến đường tại TP Huế.

Tại Km367+150 (dốc A5, thôn A Chi, xã A Lưới), hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống gây tắc đường. Ở đèo Kim Quy (Km48+700, xã A Lưới), lực lượng quản lý đường bộ đã khẩn trương dọn dẹp, thông tuyến tạm thời trong sáng cùng ngày.

Khu vực thôn Cảnh Dương (đường dẫn đến Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô) cũng xảy ra sạt lở nặng, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Tại xã Phú Lộc, nước sông Truồi dâng cao, lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện di dời 350 hộ dân với 1.040 nhân khẩu đến nơi an toàn. UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cũng đã di dời 28 hộ dân ở các thôn Phú Gia, Thổ Sơn, Thủy Yên Thượng do nguy cơ sạt lở cao.

Tại xã Phú Lộc, nước tràn qua Quốc lộ 1A gây mất an toàn giao thông. Lực lượng công an, quân sự xã đã túc trực ứng phó, giăng dây cảnh báo, điều tiết phương tiện ngay từ sáng 3/11. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã thông báo tạm ngừng đón khách tham quan từ 10 giờ sáng 3/11 tại toàn bộ các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người lao động.

leftcenterrightdel
Lũ đã làm thiệt hại nhiều công trình giao thông tại TP Huế.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 3 đến sáng 5/11, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to; vùng đồng bằng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200 - 400 mm, có nơi vượt 600 mm. Trong 24 giờ tới, mực nước sông Hương có thể vượt báo động 3 nhưng vẫn thấp hơn đỉnh lũ ngày 27/10 khoảng 0,5 - 0,7 m; sông Bồ thấp hơn khoảng 0,1 - 0,3 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và hệ thống giao thông của người dân. Tính đến nay, mưa lũ tại Huế đã làm 15 người chết, nhiều công trình giao thông, nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.

Xuân Nha