    |
 |
| Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được kỳ vọng góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm TP HCM. |
Ngày 24/6/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp với UBND TP HCM về giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), còn gọi là dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng.
Theo kết luận, đây là công trình lớn, trọng điểm và cấp thiết của TP HCM, có vai trò góp phần khắc phục tình trạng ngập do triều cường trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài đã phát sinh nhiều vướng mắc, làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây bức xúc trong xã hội.
Trên cơ sở báo cáo của UBND TP HCM, nhà đầu tư và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết các quy định của pháp luật hiện hành cùng các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã có đầy đủ căn cứ pháp lý và cơ sở chính trị để xử lý các vướng mắc của dự án. Thông báo kết luận nêu rõ, UBND TP HCM có đầy đủ thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án, không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
    |
 |
| Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng đã phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai |
Cũng theo kết luận, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đề xuất phương án hỗ trợ nhằm tạo thêm nguồn lực để nhà đầu tư hoàn thành dự án trong trường hợp TP HCM thực hiện giao đất. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực giao Chủ tịch UBND TP HCM quyết định và trực tiếp chỉ đạo việc thỏa thuận, thống nhất với nhà đầu tư để xử lý dứt điểm các tồn tại theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định tại các nghị quyết của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
Việc tháo gỡ các vướng mắc phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả đầu tư, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, BIDV và các bộ, ngành liên quan được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ TP HCM xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.