Sáng 2/12, thông tin với báo chí, Công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cho biết, đầu giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại bị nước lũ cuốn trôi chiều ngày 29/11.

Nạn nhân được xác định là N.T.H.M (SN 1989), trú TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào chiều 1/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được thi thể nạn nhân thứ nhất là chị L.T.Q.T  (SN 1992) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Thi thể hai nạn nhân đều tìm thấy ngay tại vị trí xảy ra tai nạn, bên dưới chiếc cầu treo bị lũ cuốn. Ảnh: phapluatnet.

Cũng như trường hợp đầu, thi thể nạn nhân được tìm thấy ngay tại vị trí xảy ra tai nạn, bên dưới chiếc cầu treo bị nước lũ cuốn trôi khi nhóm du khách đi qua, thuộc thôn K’long K’lanh, xã Đạ Chais, Lạc Dương.

Theo phỏng đoán, khi đi qua cầu treo, thời điểm cầu bị lũ cuốn, hai nạn nhân vẫn bám vào thành cầu, sau đó bị cây cối, rác chèn, phủ lấp.

Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ nhóm 5 du khách qua sông Đa Nhim bị cuốn trôi khi thăm quan tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà vào ngày 29/11, trong đó một nạn nhân được hướng dẫn viên cứu vớt ngay khi bị lũ cuốn, 2 nạn nhân khác bám vào được cành cây và được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau đó.

NH