17h chiều 30/11, nguồn tin của BVPL cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 du khách mất tích sau khi bị nước cuốn trôi vào chiều 29/11.

Tuy nhiên, đã phát hiện túi xách, ba lô chứa các vật dụng cá nhân của 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, vị trí cách khu vực gặp nạn khoảng hơn 1km. Việc tìm kiếm các nạn nhân gặp khó khăn do trời mưa lớn, nước chảy mạnh.

Hai nạn nhân là nữ được  xác định là N.T.H M (SN 1989) và L.T.Q.T (SN 1992), trú TP Hồ Chí Minh.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cơ quan này đang thực hiện kiểm tra tính pháp lý của dịch vụ cũng như trách nhiệm các bên liên quan trong việc tổ chức tour du lịch.

leftcenterrightdel
Lực lượng cứu hộ tìm thấy ba lô, túi xách trong quá trình tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ảnh: Nguoilaodong.

Trong một động thái liên quan, chiều ngày 29/11, sau khi tai nạn xảy ra, Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục Môi trường- VQG Bidoup Núi Bà, đơn vị tổ chức tour du lịch thăm quan, khám phá rừng và chinh phục đỉnh Bidoup, đã có văn bản gửi các đơn vị lữ hành và khách du lịch, thông báo tạm thời dừng hoạt động đón tiếp các đoàn khách tham quan, học tập khu vực núi Bidoup. Thời gian mở cửa trở lại khi có thông báo mới.

Cũng chiều ngày 30/11, CQĐT đã làm việc với những cá nhân liên quan tại VQG Bidoup Núi Bà xung quanh vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, trên đường trở về tại vị trí cầu treo qua sông Đa Nhim, thuộc thôn K’long Klanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, nhóm 4 du khách thuộc đoàn khách du lịch thăm quan núi Bidoup đã bị nước lũ cuốn trôi cùng cây cầu do mưa lớn.

Đoàn khách xuất phát vào sáng 28/11, ngay trước khi xảy ra đợt mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua. Thời điểm xảy ra tai nạn, nước trên thượng nguồn đổ về với lưu lượng nước lớn. Nước chảy xiết mang theo nhiều cây cối khiến cây cầu treo vắt qua sông Đa Nhim bị cuốn trôi, đúng vào lúc nhóm du khách đang cố gắng qua sông.

NH