Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, sau một thời gian gián đoạn ngày 25/3, công tác tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) được nối lại. Đây là giai đoạn tìm kiếm thứ 4.

leftcenterrightdel
 Hoàn thành đắp đê quai ngăn nước sông Rào Trăng. Ảnh: Anh Khoa/CAND

Kết thúc 3 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân, còn 11 nạn nhân đang mất tích. Kể từ ngày 13/10 đến ngày 24/11/2020, Thừa Thiên Huế đã tổ chức huy động các lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân mất tích, với tổng lực lượng tham gia tìm kiếm hơn 7.600 lượt người; hơn 1.900 lượt phương tiện các loại, 3 chó nghiệp vụ.

Trong giai đoạn tìm kiếm thứ 4, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi bồi, kết hợp đào mương tạo dòng chảy mới trên suối Rào Trăng với chiều dài 150m, rộng 5m. Đến nay lực lượng chức năng đã hoàn thành xong việc đắp đập nắn dòng chảy suối Rào Trăng để tiến hành tìm kiếm ở khu vực bãi bồi.

Từ ngày 25/3 đến nay, lực lượng chức năng được trang bị xuồng cao su, máy xúc, máy đào, máy bơm cùng với các thiết bị dò tìm hiện đại để triển khai tìm kiếm quanh khu vực bãi bồi nghi có người mất tích. Bãi bồi này cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300m.

leftcenterrightdel
Một chiếc ví của nạn nhân được tìm thấy. Ảnh: Anh Khoa/CAND 

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều xe máy bị cuộn nát nằm dưới lòng sông, áo quần cũ nát nằm vương vãi khắp nơi. Lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy túi xách, điện thoại cùng chiếc ví có giấy tờ tùy thân của một nạn nhân đã tìm thấy thi thể vào ngày 12/10/2020.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch 4 giai đoạn tìm kiếm gồm: Giai đoạn thứ nhất khoanh vùng hiện trường, xác định hướng tuyến sạt lở, tổ chức tìm kiếm; Giai đoạn thứ hai, Mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền; Giai đoạn ba, Tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông, tiến hành đắp đê quai, nắn dòng, phân thủy sau đó tìm kiếm ở dưới lòng sông. Giai đoạn 4, tìm kiếm dọc lòng sông Rào Trăng từ điểm sạt lở về ngã ba Tam Dần với chiều dài hơn 2,5km. Đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân, 11 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Xuân Nha