Ông Lê Huyền - Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, cho biết, trưa 3/7, lực lượng lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đã tìm thấy thi thể của 4 ngư dân trên chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm trên vùng biển Cà Ná, vào đêm 2/7, bàn giao cho gia đình các nạn nhân để lo hậu sự.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn ngư dân Cao Tấn Thanh (SN 1969), trú thôn Lạc Tân 3, Phước Diêm mất tích, chưa được tìm thấy.

leftcenterrightdel
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm ngư dân mất tích. 

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tập trung lực lượng cùng với ngư dân và người nhà nạn nhân khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, vào đêm ngày 2/7, tàu cá NT 90167 TS do ông Trần Trúc Ba, trú thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam làm chủ, đang đánh bắt trên vùng Cà Ná, cách bờ khoảng 10 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm.

Sau sự cố 5/10 ngư dân trên tàu đã được một tàu bạn cứu vớt. 5 ngư dân khác mất tích.

Khánh Hà