Tàu gặp nạn là tàu cá BTh 99323 TS, do ông Cao Toàn (39 tuổi), thường trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, thị xã La Gi, Bình Thuận làm thuyền trưởng. Vào khoảng 21 ngày 12/1, khi tàu đang đánh bắt tại vị trí cách La Gi, Bình Thuận khoảng 12 hải lý thì bị phá nước, chìm nhanh. Trên tàu có 10 thuyền viên là người lao động địa phương.

Nhận được thông tin cứu nạn, tàu cá BTh 097193 TS, do ông Cao Thanh, cùng trú tại Tân Hải, La Gi, làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 8 thuyền viên.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, đến 19 giờ 30 ngày 13/1, vẫn còn hai thuyền viên mất tích là ông Hồ Hữu Toàn, SN 1966 và cháu Hồ Đức Phát, sinh năm 2004, SN 2004, trú xã Tân Hải, La Gi, là cha con.

leftcenterrightdel
Tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa. 

Hiện tàu cá BTh 097193 TS vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm. Các cơ quan chức năng đã hát tín hiệu cấp cứu, đồng thời huy động các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu gặp nạn tham gia tìm kiếm người mất tích.

Tin liên quan, trường hợp tàu cá KH 90208 TS (chủ tàu là ông Phạm Trên, trú Vĩnh Phước, Nha Trang Khánh Hòa) cùng 10  thuyền viên, được phát hiện bị chìm tại vùng biển phía Nam ngày 11/1, theo Ban chỉ huy PCTN& TKCN Khánh Hòa, hiện khu vực tàu gặp nạn thời tiết không thuận lợi, có gió lớn nên thợ lặn thuộc lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận tàu bị nạn; cũng chưa thể lặn để xác định có hay không nạn nhân chìm cùng tàu. Không có thông tin về tung tích 10 thuyền viên trên tàu.

Cũng theo Ban chỉ huy PCTN & TKCN tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của cơ quan này hiện đã có mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để phối hợp tìm phương án cứu hộ.

Nguyễn Huân