Sáng 24/3, thông tin từ UBND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 23/3, hai anh em ruột N.H.K.U (SN 2010) và N.K.V (SN 2014) theo cha là N.L.C.P (trú tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) vào rẫy cách nhà khoảng 3km để tưới cà phê. Trong lúc anh P. tưới cà phê, hai anh em cháu U. rủ nhau đi lại đập Ea Kram (thôn 9A, xã Cư Bao) gần đó để chơi nhưng không may bị té xuống đập.

Sau đó, anh P. tìm không thấy hai con đâu nên đã hô hoán mọi người cùng đi tìm. Trong lúc tìm kiếm, mọi người phát hiện hai cháu U. và cháu V. bị đuối nước dưới đập. Được biết, hoàn cảnh của gia đình anh P. rất khó khăn.

Sau khi nắm được thông tin sự việc, các cơ quan chức năng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã tới thăm, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Nguyễn Chính