Ngày 13/3, cơ quan chức năng xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại khu vực ấp Bãi Ngự làm thiệt hại khoảng 14 tỉ đồng. May mắn 5 thuyền viên trên tàu được Bộ đội Biên phòng Thổ Châu và các lực lượng đứng chân trên địa bàn ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thông tin ban đầu, khoảng 23h50' ngày 12/3, tàu cá mang số hiệu NA 98388 TS do ông Đậu Đình Kham (54 tuổi, thường trú tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang neo đậu trên vùng biển ấp Bãi Ngự, cách cảng cá Thổ Châu (xã Thổ Châu, Phú Quốc, Kiên Giang) khoảng 1 km thì bất ngờ phát hỏa. Thời điểm cháy có 5 người đang ngủ trên tàu.

Lúc này, các thuyền viên trên tàu nỗ lực dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu, Trung đoàn 152, Quân khu 9, Ban CHQS xã, Công an xã đã điều động gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu.

Tuy nhiên, lúc này trên tàu đang chứa 10.000 lít dầu nên đám cháy bùng phát dữ dội, do tàu đang neo đậu cách bờ khá xa, không có trang thiết bị chuyên dụng nên các lực lượng chức năng không thể dập tắt đám cháy.

Lực lượng biên phòng đã đưa toàn bộ thuyền viên lên bờ an toàn, bảo đảm an toàn về người, trang bị. Đến khoảng 2h00' ngày 13/3, tàu cá bị cháy trôi dạt vào ghềnh đá Trung đoàn 152, cách cảng cá Thổ Châu khoảng 500m. Đến khoảng 8h00' cùng ngày, tàu cá đã cháy rụi hoàn toàn.

Rất may vụ cháy không thiệt hại về người. Ước tính tài sản bị thiệt hại khoảng 14 tỉ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Sơn Tùng