Cụ thể, vào lúc 19h20' ngày 9/3/2024, tàu cá BĐ 92155 TS, công suất 280CV, hành nghề lưới vây, gồm 9 lao động. Tàu do ông Nguyễn Văn Luận (SN 1986), trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng.

Khi đang hoạt động trên khu vực biển cách Cảng Cà Ná (Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam, tọa độ (11014'00"N - 108054'50"E) thì bị 1 tàu vận tải (không xác định, nhận dạng được tàu) chạy từ hướng Nam ra Bắc đâm va, tàu vận tải bỏ chạy không quay lại cứu tàu bị nạn.

Hậu quả, tàu cá BĐ 92155 TS bị chìm tại chỗ, 8 thuyền viên đã được tàu cá BĐ 94580 TS đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Riêng 1 thuyền viên đang mất tích là ông Trương Thanh Hải (SN 1967), trú tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh theo dõi, chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên khu vực biển gần khu vực trên biết, tăng cường quan sát, nếu phát hiện nạn nhân cứu vớt kịp thời.

Mặt khác, chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu vớt nạn nhân mất tích. Ngoài ra, Cảng vụ Hàng Hải Bình Thuận và Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ trên, tăng cường quan sát, hỗ trợ kịp thời; phối hợp xác minh thông tin tàu hàng gây tai nạn.

Ngọc Tuấn