Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Danh Đức (SN 1971, trú tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) với số tiền phạt 26,2 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 2/10/2022, ông Ph. D. Đ đã có hành vi sử dụng một thanh gỗ vụt 4 - 5 phát vào người cháu ruột là anh Ng.V. S (SN 1984). Đồng thời, sử dụng tay  tát 2 phát vào mặt, sử dụng một thanh gỗ vụt một phát vào đầu vợ là bà Ng.Th. C (SN 1979, cùng trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Sau khi sự việc xảy ra, anh Ng.V.S và bà Ng. Th. C. đều từ chối giám định thương tích và không đề nghị xử lý đối với Ph. D.Đ.

Theo cơ quan chức năng, hành vi trên của ông Ph.D. Đ vi phạm quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Trong đó, ông Ph. D.Đ bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính đối với nhiều người.

Cùng với đó, ông Ph.D.Đ cũng có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với mẹ đẻ là bà Ng.Th. H (SN 1936). Đồng thời, ông Ph. D.Đ bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính đối với người già. Với hai hành vi vi phạm nêu trên, ông Ph. D. Đ đã bị xử phạt tổng số tiền là 26.250.000 đồng.

Trung Vương