leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng tham gia đánh nam sinh lớp 11. (Ảnh:CA)

Ngày 11/10, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang tiến hành các bước xác minh, điều tra làm rõ vụ “Cố ý gây thương tích” làm nam sinh lớp 11 bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 16h40’ ngày 9/11, em L.T.T. (SN 2007, trú Khu phố 5, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, là học sinh Trường THPT Lê Lợi) đang điều khiển xe môtô đi học về thì bất ngờ bị 1 nhóm (gồm 4 đối tượng) đi trên 2 xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) áp sát để T. dừng xe.

Sau đó, nhóm này dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh T. ngã xuống đất. Do bị đánh bất ngờ nên, T. bỏ chạy vào nhà người dân gần đó để lẩn trốn.

Lúc này, một đối tượng lấy từ trong cốp xe một con dao đuổi theo để đánh và chém T. gây thương tích rồi sau đó cả nhóm lên xe tẩu thoát.

T. sau đó được bạn học và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Phước. Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra, chẩn đoán ban đầu T. bị nứt hộp sọ, đứt gân chân trái, bị thương tích đùi phải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ có liên quan phối hợp Công an phường Xuân An trích xuất camera giám sát khu vực xảy ra vụ việc, tập trung xác minh, truy xét các đối tượng.

Hiện Công an thành phố Phan Thiết đã bắt được 3 đối tượng gây án, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa người thân của T. và một học sinh khác trong lúc đá bóng.

Hiện, Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc và tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phong