Ngày 5/10, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ, xử lý nhóm người tự xưng “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nhơn Trạch" tụ tập mang hung khí trên đường để đánh nhau tại khu vực vòng xoay Bến Cam, xã Phước Thiền.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Phê và tang vật.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30’ ngày 3/10, Tổ công tác 161 Công an huyện Nhơn Trạch do Đội Cảnh sát hình sự tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT địa bàn thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nhóm khoảng 10 đối tượng sử dụng xe ôtô và nhiều xe môtô phân khối lớn, tự xưng là “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nhơn Trạch” đang tụ tập tại khu vực vòng xoay Bến Cam, xã Phước Thiền có biểu hiện đánh nhau.

Nhận được thông tin, Tổ công tác đã báo cáo và đề xuất lãnh đạo Công an huyện tăng cường thêm lực lượng Cảnh sát giao thông, Đồn Công an khu công nghiệp, Công an xã Phước Thiền, Cảnh sát cơ động ngăn chặn kịp thời.

Khi phát hiện lực lượng chức năng Công an huyện Nhơn Trạch, những đối tượng này đã phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công tác 161 đã triển khai bao vây, ngăn chặn và khống chế được hai đối tượng.

Qua kiểm tra, xác định là Nguyễn Văn Phê (SN 1983, trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) khi đang điều khiển xe ôtô 16 chỗ dán logo, gắn đèn, còi giống loại xe cấp cứu có dán hàng chữ câu lạc bộ phòng chống tội phạm và Nguyễn Thanh Tường (SN 1992, trú tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) điều khiển xe môtô. Tổ công tác tiến hành đưa các đối tượng về làm việc.

leftcenterrightdel
 Ôtô 16 chỗ dán logo, gắn đèn, còi giống loại xe cấp cứu có dán hàng chữ câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

Bước đầu, Tường khai nhận có sự việc nhiều đối tượng rủ rê và tụ tập để chuẩn bị đánh nhau. Phê khai nhận có thuê một địa điểm tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để làm địa điểm sinh hoạt của câu lạc bộ phòng chống tội phạm tự phát.

Tổ Công tác 161 Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an xã Long Thọ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở, kết quả phát hiện và lập biên bản thu giữ tại đây nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ, gồm: 1 khẩu súng, 1 còng số 8, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay đã qua sử dụng, 25 dao nhọn các loại, 2 mã tấu.

Đồng thời, phát hiện 5 đối tượng cùng nhóm với Phê đã cùng tụ tập chuẩn bị đánh nhau, gồm: Nguyễn Sỹ Quốc (SN 2003) và Đỗ Duy Hải (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Hiệp Phước); Lê Trần Văn Tiền (SN 1997) và Đặng Văn Nữa (SN 2000, cùng trú tại xã Long Thọ); Vũ Hoàng Lộc (SN 2000), trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tất cả các đối tượng khai nhận được đối tượng Phê rủ rê, lôi kéo đi đánh nhau và các đối tượng đều là thành viên của nhóm phòng chống tội phạm tự phát tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Nhóm này do đối tượng Phê thành lập, làm trưởng nhóm, hoạt động kiểu tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép, quản lý, không thông báo đến các cấp chính quyền.

Vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồnh Nai xác minh, làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Đại Lánh