Ngày 20/9, qua thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại địa bàn phường An Thới, phát hiện người phụ nữ bán bún riêu tại tổ 5, khu phố 1, dương tính với SARS-CoV-2. Tiến hành truy vết, phát hiện thêm 9 trường hợp liên quan cho kết quả dương tính.

Theo điều tra truy vết, chị H.T. H. (45 tuổi) - người bán bún riêu, khoảng hơn một tháng nay chị đi chợ gần nhà mỗi buổi chiều mua nguyên liệu về nấu bún riêu bán, chỉ bán mang đi hoặc giao cho khách quanh khu vực phường An Thới và không đi đến địa điểm nào khác ngoài phường.

Ang T.V. N. (45 tuổi, chồng chị H.) cũng làm xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình của anh N. cho thấy ngày 17/9, anh đi bốc vác hàng tại cảng Vịnh Đầm, xã Dương Tơ, cùng đội bốc xếp 17 người. Kết quả xét nghiệm trong nhóm 17 người có 9 trường hợp dương tính. Còn làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có 8 người dương tính, 1 người âm tính.

leftcenterrightdel
Phú Quốc tiếp tục công tác truy vết, phòng tránh lây lan COVID-19 trong cộng đồng. 

Đáng chú ý lịch trình của những người này đến khá nhiều nơi trên địa bàn. Cơ quan chức năng thành phố Phú Quốc đã phong tỏa khu vực F0 sinh sống, lấy 505 mẫu test nhanh trong cộng đồng (mẫu gộp) đối với 1.200 người ở phường An Thới, kết quả âm tính.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Phú Quốc thông báo khẩn những người đến các địa điểm: Khu vực Cầu cảng An Thới (Chợ cá An Thới, tổ 5, khu phố 1, phường An Thới), Nhà thùng nước mắm Hớn Hưng (khu phố 4, phường An Thới), Khu vực Cảnh Vịnh Đầm (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ), Trại hòm Sáu Điệp (khu phố 6, phường An Thới), Nhà bà Nguyễn Thị Huệ (tổ 2, khu phố 7, phường An Thới) trong vòng 14 ngày gần nhất (từ ngày 7 đến ngày 20/9), liên hệ ngay với Trạm y tế hoặc Trung tâm y tế gần nhất để khai báo hoặc gọi vào đường dây nóng: 0913 310 115 để được hướng dẫn.

Thành phố Phú Quốc (cùng với 9 huyện, thành phố khác) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định nới lỏng giãn cách chuyển từ Chỉ thị 15/CT-TTg xuống Chỉ thị 19/CT-TTg vào chiều 20/9, thì sáng 21/9 đã phát hiện điểm dịch tại địa phương. Đây là điểm dịch cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại thành phố Phú Quốc. Trước đó Phú Quốc dự kiến mở cửa đón khách quốc tế trở lại vào tháng 11/2021./
Tuấn Anh