Kể từ khi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách toàn thành phố từ 6h ngày 24/7, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng lập chốt kiểm soát dịch tại nhiều tuyến phố trung tâm, kiểm tra, xử phạt những trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chống đối lực lượng phòng, chống dịch.

Kết quả, sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, các cơ quan chức năng xử phạt số tiền khoảng 20 tỉ đồng đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi ngày trung bình có trên 1000 lượt phương tiện vi phạm bị xử phạt.

Hôm nay (8/8), ngày đầu tiên TP Hà Nội thực hiện giãn cách (đợt 2) theo Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của Thành phố về thực hiện giãn cách, đường phố vẫn thông thoáng, người dân chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết.

Sau đây là hình ảnh trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội mà phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận trong ngày 8/8/2021.

leftcenterrightdel
Một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh.
leftcenterrightdel
 Phố Trần Duy Hưng lác đác vài phương tiện.
leftcenterrightdel
 Phố Trung Kính.
leftcenterrightdel
 Phố Nguyễn Ngọc Vũ.
leftcenterrightdel
 Phố Nguyễn Khang.
leftcenterrightdel
Một cửa hàng thực phẩm an toàn được phép mở cửa phục vụ người dân trên phố Tây Sơn. 
leftcenterrightdel
 Phố Láng Hạ.
leftcenterrightdel
 Phố Khâm Thiên.
leftcenterrightdel
 Đường Láng có một số ít phương tiện đi lại.

Trước đó, tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Công điện yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 17 và Công điện 18, những ngày qua, Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào Thành phố. 

Các lực lượng làm nhiệm vụ trực 24/24h, hàng ngày đã kiểm soát vài chục nghìn lượt phương tiện; yêu cầu nhiều nghìn lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố; không ra ngoài Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

P.V