leftcenterrightdel
 Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện tại một số chốt kiểm soát.
Cụ thể, từ 0 giờ ngày 7/8, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Đá Bạc (TP Uông Bí) tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện lưu thông hướng Hải Phòng về Quảng Ninh.

Nguyên do, UBND TP Uông Bí tiến hành thi công nhà làm việc và các thiết bị phục vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát liên ngành cầu Đá Bạc.

Tương tự, UBND thị xã Đông Triều cũng ra thông báo, kể từ 0 giờ ngày 8/8 sẽ tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện vào chốt kiểm soát phòng, chống dịch qua 3 chốt cầu Đông Mai, cầu Triều, cầu Đá Vách theo hướng từ Hải Dương vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Một số phương tiện vẫn có thể di chuyển qua các chốt nói trên gồm: các xe chở công nhân đi làm theo tuyến cố định đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí; xe cấp cứu, xe của lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ, xe chở thiết bị y tế phục vụ khám và chữa bệnh có giấy xác nhận, xe chở hàng "luồng xanh"… có giấy xét nghiệm theo quy định.

Đối với các xe vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu và tiêu thụ hàng nông sản qua các chốt cầu Đông Mai, cầu Triều, cầu Đá Vách của thị xã Đông Triều phải có giấy xác nhận theo quy định, phải dán niêm phong cửa xe trước khi vào thị xã.

Chính quyền các địa phương Uông Bí, Đông Triều đề nghị các phương tiện có đủ điều kiện theo quy định, có nhu cầu thực sự cần thiết vào Quảng Ninh di chuyển qua các chốt kiểm soát khác để vào tỉnh.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đã qua 40 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID -19 trong cộng đồng, do đó, tất cả những giải pháp trên nhằm mục tiêu giữ được địa bàn an toàn, bảo vệ sức khoẻ nhân dân để thực hiện tốt  “mục tiêu kép” vừa phòng dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Hưng