Trưa ngày 17/4, ngư dân TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tổ chức mai táng một con cá voi, được cho là cá voi lưng xám (ngư dân thường gọi là cá Ông) theo phong tục truyền thống.

leftcenterrightdel
Ngư dân huy động cẩu để đưa cá Ông lên xe tải. Ảnh cắt từ clip, nguồn: NSL. 

Trước đó, vào trưa ngày 16/4, tàu cá của một ngư dân địa phương đã phát hiện xác cá Ông trôi dạt trên biển ngoài khơi biển Phan Thiết, gần đảo Phú Quý, vị trí cách bờ khoảng 60 hải lý. Cá Ông sau đó đã được tàu cá lai kéo vào cảng Phan Thiết.

leftcenterrightdel
Cá ông được xe tải rước đi mai táng theo phong tục tuyền thống. Ảnh cắt từ clip, nguồn: NSL.  

Cần cẩu, xe tải hạng nặng đã được ngư dân huy động rước cá Ông đi an táng.

Không có đo đếm chính thức, tuy nhiên, từ chỗ chiều dài chiếc rơ moóc của xe đầu kéo vẫn chưa đủ chỗ đặt cá Ông, ước tính cá có chiều dài khoảng 14-15m, nặng 5-7 tấn.

H.V