Sáng sớm ngày 6/4, người dân đi tắm biển đã phát hiện một con cá voi (người địa phương gọi là cá Ông) dạt vào bãi cát, phía ngoài đường An Dương Vương, P 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

leftcenterrightdel
Cá voi được phát hiện dạt vào bãi cát lúc sáng sớm. Ảnh: Lương Bích Liên. 
leftcenterrightdel
 Cá lụy bờ trong tình trạng kiệt sức. Ảnh: Trần Văn Hiệp.
leftcenterrightdel
Trên mình cá có nhiều vết thương. Ảnh: Trần Văn Hiệp. 

Cá voi dài khoảng 3m, vẫn sống, toàn thân đen, trên mình có nhiều vết thương lỗ chỗ. Người dân và lực lượng cứu hộ liên tục tưới nước giữ ẩm cho cá, nỗ lực nhiều lần đưa cá trở lại biển.

leftcenterrightdel
 Người dân và lực lượng cứu hộ nhiều lần nỗ lực đưa cá Ông trở lại biển. Ảnh cắt từ video, nguồn: Trần Văn Hiệp.
leftcenterrightdel
Tuy nhiên do cá đã kiệt sức, bị sóng đánh dạt trở lại bờ, thoi thóp, người dân đã rước  cá ông vào lăng Ông, thực hiện nghi thức mai táng theo phong tục truyền thống. Ảnh: VP.

Tuy nhiên do đã kiệt sức, cá voi không đủ sức bơi, biển động, cá bị sóng đánh dạt trở lại, trong tình trạng thoi thóp.

leftcenterrightdel
Người dân tưới nước giữ ẩm, nỗ lực cứu cá Ông.  Video: Thúy Ngọc.

Quá trưa cùng ngày, người dân địa phương đã đưa phương tiện, tổ chức rước cá voi về lăng Ông, thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, thực hiện nghi thức mai táng theo phong tục truyền thống.

H.V