Ngày 11/8, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có một người đàn ông tử vong ở khu vực kè tràn giáp ranh giữa thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải và thôn Kép 1, xã Hồng Giang.

Bước đầu xác định nguyên nhân do bị nước cuốn trôi.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Nạn nhân là ông Lã Văn Lương, SN 1973, trú tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Trước đó, chiều 9/8, tại khu vực trên, người dân phát hiện một xe máy, dép, mũ bảo hiểm dưới kè nên thông báo tới lực lượng chức năng.

 Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, thi thể ông Lã Văn Lương được phát hiện cách khu vực có xe máy khoảng 800m.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập các tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định ông Lương tử vong do điều khiển phương tiện qua ngầm không may bị nước lũ cuốn trôi.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng