Hai vật thể kim loại, màu xám tro, thuộc dạng bồn chứa hóa chất, bên ngoài có khung sắt bảo vệ, niêm phong kẹp chì vừa được phát hiện tại cảng biển Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, một phao sắt hình trụ, chiều cao khoảng 4m, đường kính khoảng 2,5m, phía trên gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị cũng được phát hiện tại vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

leftcenterrightdel
 Một trong những vật thể lạ được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi

Những vật thể lạ này có ký hiệu và chữ nước ngoài, chưa rõ công năng sử dụng. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương quản lý, trông coi để phòng các vật thể trôi dạt, va đập gây nguy hại cho các công trình, phương tiện hoạt động trên biển. Đồng thời, thông báo đến cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh nguồn gốc, xử lý kịp thời đề phòng sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường biển.

Trong khi đó, cũng tại vùng biển Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của  bão số 12, tàu vận tải Gia Bảo 268 neo đậu tại cảng Dung Quất đã bị sóng đánh đứt neo trôi dạt vào gành đá thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông (Bình Sơn) đang tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu. Tàu có trọng tải 2.800 tấn, thuộc sở hữu của Công ty CP Xây dựng và vận tải Gia Bảo, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú ở tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. 

Ngày 9/11, tàu bị sóng đánh đứt neo, trôi dạt va vào gành đá làm xảy ra sự cố thủng hầm hàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 9 người và khoảng 10 tấn dầu DO dự trữ vận hành máy. Tất cả thuyền viên đều an toàn, tuy nhiên tàu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu.

leftcenterrightdel
 Tàu Gia Bảo 268 bị sóng đánh dạt vào gành đá

Để đảm bảo toàn cho con người, đồng thời đề phòng xảy ra sự cố tràn dầu, gây ô nhiễm môi trường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng tàu Gia Bảo 268 triển khai ngay phương án ứng phó bão số 13; chuyển toàn bộ 10 tấn dầu DO lên bờ trước khi bão đổ bộ. 

Xuân Nha