Sáng 30/10, thông tin từ BCH Phòng chống thiên & TKCN tỉnh Bình Định ch‌o biết, 3 trong số 26 thuyền viên của hai tàu cá Bình Định mất tích đã được một tàu hàng nước ngoài cứu vớt. Sức khỏe 3 thuyền viên ổn định.

Thông tin cho biết, lúc 18h ngày 29/10, tàu hàng M/V Fortune Iris (đang xác minh quốc tịch), đang trên hành trình đi Nhật Bản, gọi điện đến Đài thông tin duyên hải Nha Trang thông báo, đã cứu được 3 thuyền viên tàu cá BĐ 97469 TS.

Các thuyền viên này gồm Lê Minh Don (SN 2000), Phan Quốc Quy và Võ Văn Hoài, cùng SN 1985.

Cũng theo BCH Phòng chống thiên & TKCN tỉnh Bình Định, cơ quan thẩm quyền Việt Nam đang liên lạc để xác minh quốc tịch tàu Fortune Iris và tiếp nhận 3 ngư dân gặp nạn.

leftcenterrightdel
Tàu hàng có tên Fortune Iris (Hong Kong) trên trang web Marinetraffic.com. 

Tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (trú xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị chìm do phá nước lúc 16h30’ ngày 27/10 tại vị trí tọa độ 12°17'N 112°08'E, cách Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 172 hải lý về phía Đông, nằm trong vùng nguy hiểm do Bão số 9.

Trước đó khoảng 13h cùng ngày, một tàu cá khác cũng của Bình Định mang số hiệu BĐ 96388 TS, trong khi đang chạy vào Cam Ranh, Khánh Hòa để tránh Bão số 9, đã bị phá nước và chìm tại tọa độ 12°43'N 111°27'E, cách Cam Ranh khoảng 136 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Liên quan đến công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển, ngày 29/10 Bộ Quốc phòng điều thêm 2 tàu Hải quân và 02 máy bay quân sự phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Với tàu cá BĐ 98658 TS/12 lao động, đến 7h10’ ngày 29/10, tàu Hải quân 467 đã tiếp nhận 11 ngư dân và kéo tàu bị nạn về Ba Ngòi/Canh Ranh, 3 ngư dân lên tàu Hải quân 473 hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Nguyễn Văn