Sáng nay 8/11, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã xác định được danh tính người mẹ trong vụ bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác ở ngõ Văn Chương 2.

leftcenterrightdel
Người dân đang khâm liệm cho cháu bé 

Trước đó, người dân sinh sống tại ngõ Văn Chương 2 (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) sợ hãi, đau xót khi phát hiện thi thể 1 cháu bé sơ sinh được bỏ trong thùng rác sáng ngày 5/11.

Qua xác định cháu bé có trọng lượng khoảng 4kg. Sự việc ngay sau đó được thông báo tới chính quyền địa phương.

Công an phường Văn Chương cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé cũng như xác định danh tính người mẹ.

Người dân cũng đã tiến hành khâm liệm cho cháu bé xấu số. Bước đầu xác định cháu bé được bỏ trong túi bọc nylon màu đen.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của mẹ cháu bé là Lương Thị H., SN 1999 quê Hưng Yên, hiện đang là sinh viên một học viện trên địa bàn Hà Nội).

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra./.

Xuân Hưng