Ngày 26/10, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ dùng dao tấn công khiến đồng nghiệp phải nhập viện.
Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị Trầm Chi (SN 1968, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk)  từng là đầu bếp có tay nghề giỏi của quán nhậu ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà). Thời gian gần đây, những món bà Chi nấu thường xuyên bị khách phàn nàn nên chủ quán quyết định chuyển bà sang phụ dọn dẹp quán và đưa anh Hồ Hữu Trung (21 tuổi, quê Gia Lai) vào đứng bếp chính.
leftcenterrightdel
 Bà Chi tại Cơ quan điều tra ( Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 24/10, quán có tiệc sinh nhật nên anh Trung cùng một số nhân viên khác không về nhà mà ngủ lại. Do ấm ức vì bỗng nhiên bị “cách chức”, thấy cơ hội trả thù đã tới, rạng sáng hôm sau, bà Chi lẻn ra chỗ anh Trung ngủ, dùng dao tấn công vào vùng cổ nạn nhân.
Thấy đau ở cổ, anh Trung vùng dậy, máu từ vết cứa ở cổ chảy ướt người, chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống. Ngay sau đó, ông Trần Đức Bích (cha của chủ quán nhậu) đã lấy xe máy chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu và phải khâu 12 mũi. Rất may, vết cắt bằng dao chưa làm đứt động mạch cổ anh Trung.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Lê Tâm