Bà Ngô Thị Tuyển – nữ anh hùng gắn liền với chiến thắng Hàm Rồng năm 1965. Hình ảnh bà vác pháo, tiếp đạn giữa mưa bom bão đạn đã trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, sự gan dạ và lòng quả cảm của người phụ nữ Việt Nam thời chiến.
    |
 |
| Bà Ngô Thị Tuyển – nữ anh hùng gắn liền với chiến thắng Hàm Rồng vừa từ trần. |
Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, ở làng Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em.
Hơn 60 năm trước, bị thất bại ở chiến trường miền Nam, cuối năm 1964, đầu năm 1965, đế quốc Mỹ vạch kế hoạch ném bom miền Bắc. Địch xác định từ Hà Nội vào Đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc, trong đó Hàm Rồng (Thanh Hoá) được xem là “điểm tắc lý tưởng”, là “đầu mút của khu vực cán xoong”, phá sập cầu Hàm Rồng là sẽ cắt đứt được mạch máu giao thông Bắc - Nam, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến.
Trong bối cảnh ác liệt, Anh hùng Ngô Thị Tuyển, khi ấy mới chỉ 19 tuổi, đã tham gia tình nguyện tiếp tế đạn dược cho bộ đội. Ngày 4/4/1965, khi vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp một chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Trước hai hòm đạn có đai sắt móc chặt, bà ghé vai vác cả hai hòm nặng 98kg vượt qua đê, kịp thời tiếp viện cho bộ đội.
    |
 |
| Hình ảnh bà Ngô Thị Tuyển Ngô Thị Tuyển và hòm đạn pháo nặng 98kg tại cầu Hàm Rồng (ảnh tư liệu). |
Ngày 26/5/1965, trong một trận không kích, nghe tàu hải quân yêu cầu người băng bó thương binh, bà chạy dọc bờ sông, hai lần bơi đuổi theo tàu, lên tàu hỗ trợ băng bó thương binh, chuyển thương binh vào bờ, sau đó ở lại làm nhiệm vụ lắp đạn phục vụ chiến đấu đến khi trận đánh kết thúc.
Với những thành tích trong chiến đấu và công tác, bà được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng ba, Huy hiệu Bác Hồ cùng 6 bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, bà được Quốc hội và Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau khi đất nước thống nhất, bà tiếp tục học tập, công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó chuyển sang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm Trung tá.
Chiều 4/7, thông tin từ gia đình cho biết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã từ trần lúc 9h18 sáng cùng ngày, hưởng thọ 81 tuổi; lễ truy điệu bà sẽ được tổ chức vào 14h ngày 5/7 tại tư gia, sau đó an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng.