Thông tin ban đầu, khoảng 8h30' ngày 27/5/2022, nhiều công nhân đang tiến hành tu bổ, sửa chữa cơ sở sấy lúa tại ấp An Hòa (xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) do ông Nguyễn Khắc Tuấn (44 tuổi) làm chủ thì xảy ra vụ nổ lớn, nhưng đám cháy được dập tắt nhanh ngay sau đó.

leftcenterrightdel
 Cơ sở sấy lúa nơi diễn ra vụ nổ khiến 3 người thương vong

Theo báo cáo của UBND xã Chánh An, thời điểm xảy ra vụ nổ có 9 công nhân đang làm việc (3 công nhân làm việc trên tháp sấy, 6 công nhân đang làm việc dưới đất).

Trưa 27/5/2022, ông Nguyễn Văn Diên - chủ tịch UBND huyện Mang Thít, thông tin, vụ nổ xảy ra trong cơ sở sấy, xay xát lúa tại khóm 3, thị trấn Cái Nhum làm 1 người chết tại chỗ, 2 người trọng thương.

Vụ nổ đã khiến ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Hoàng Phong (36 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mang Thít.

Được biết, hai nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng, tiên lượng xấu. Sau khi cấp cứu, các nạn nhân được chuyển ngay lên tuyến trên./.

Tuấn Anh