Trước đó, tất cả công dân có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại tỉnh Bắc Giang do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nhu cầu trở về Hà Nội đã được đăng ký danh sách qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Trong đợt này, Trung tâm y tế quận Hà Đông tiếp nhận 19 công nhân của 3 địa phương gồm: Quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và huyện Thanh Oai. Số công nhân còn lại nằm rải rác ở các điểm tiếp nhận khác của thành phố.

leftcenterrightdel
 Tại Trung tâm y tế quận Hà Đông, trưa ngày 15/6, các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để sẵn sàng đón các công nhân trở về từ Bắc Giang.
leftcenterrightdel
 Hơn 12h30 chiếc xe buýt chở 19 công nhân từ Bắc Giang về tới Trung tâm y tế quận Hà Đông.
leftcenterrightdel
 Đây là điểm tiếp nhận công dân của 3 địa phương gồm quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và huyện Thanh Oai.
leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khử khuẩn để đảm bảo an toàn.
leftcenterrightdel
 Chiếc xe buýt tiến vào cổng Trung tâm Y tế quận Hà Đông.
leftcenterrightdel
 Một công nhân không giấu được sự vui mừng khi sắp được trở về bên gia đình và người thân.
leftcenterrightdel

19 người được Trung tâm Y tế quận Hà Đông tiếp nhận đều là công nhân làm việc tại các nhà máy thuộc vùng giãn cách xã hội, không có trường hợp F0, F1... 

leftcenterrightdel
 Sau khi xuống xe, những công nhân này được bố trí ngồi giãn cách và điểm danh đầy đủ.
leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân từ Bắc Giang trở về trước khi bàn giao những công dân này cho địa phương giám sát cách ly thêm thời gian theo quy định.
leftcenterrightdel
Khi được trở về cách ly tại nhà, các công dân phải hoàn toàn tuân thủ các quy định và sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm.
leftcenterrightdel
 Trung tâm y tế quận Hà Đông bố trí xe ô tô đưa những công nhân không có người thân đón về tận nhà.

Viết Niệm