Từ đó, khối đại đoàn kết trong các thôn, buôn ngày càng được củng cố, những hủ tục dần lùi xa, nếp sống văn minh, hiện đại từng bước hình thành, tạo nền tảng vững chắc cho Ea Ning chuyển mình mạnh mẽ.
Nói để dân hiểu, làm để dân tin
Khi trời đã nhá nhem tối, con đường dẫn vào thôn 3, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) dần chìm trong tĩnh lặng. Chúng tôi theo chân một cán bộ xã rẽ qua những rẫy cà phê đang vào mùa thu hoạch, tìm đến nhà bà Hoàng Thị Điệp (SN 1957, dân tộc Tày) - đảng viên, người có uy tín của thôn.
    |
 |
| Bà Hoàng Thị Điệp, người uy tín của thôn 3, xã Ea Ning. |
Trong gian nhà giản dị, bà Điệp vẫn đang cặm cụi bên chồng hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị cho hội nghị tổng kết cuối năm của thôn. Ở tuổi gần 70, dáng người đã nhuốm màu thời gian, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự nhanh nhẹn, mẫn cán.
Bà Điệp từng là giáo viên tiểu học suốt hơn 36 năm. Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, bà không chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu mà tiếp tục dấn thân vào công việc cộng đồng. Gần 10 năm nay, bà là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã Ea Ning, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn 3. Với bà con nơi đây, bà còn là một “điểm tựa tinh thần” lúc khó khăn, vướng mắc.
Xác định rõ vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bà Điệp dành nhiều thời gian tìm hiểu phong tục, tập quán của từng dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. “Muốn nói cho dân nghe, phải hiểu dân trước đã”, bà cho hay. Chính từ sự thấu hiểu ấy, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được bà chuyển tải bằng lời lẽ mộc mạc, gần gũi, đi thẳng vào đời sống hằng ngày của người dân..
Để làm tốt công tác tuyên truyền, bà không ngừng trau dồi ngôn ngữ của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Nhờ vậy, ngoài tiếng phổ thông, bà có thể nói và viết thành thạo tiếng Tày, Nùng. Đến nay, bà vẫn miệt mài học thêm tiếng Ê Đê, Sán Chay…, bà Điệp kể.
    |
 |
| Ông Y Chương Niê, Buôn trưởng, người uy tín của buôn Pưk Prong, xã Ea Ning đang trao đổi với người dân. |
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa sâu rộng, bà cùng Ban tự quản thôn mạnh dạn tiếp cận công nghệ, đưa kiến thức số đến gần hơn với người dân. Đến nay, thôn 3 đã thành lập 7 nhóm Zalo, trở thành kênh thông tin chính để phổ biến chủ trương, chính sách, lịch họp và vận động người dân tham gia các phong trào. Nhờ đó, thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn.
Không chỉ vậy, bà Điệp và các cán bộ thôn còn vận động người dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình kinh tế gia đình phát huy hiệu quả, giúp bà con ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, người dân trong thôn còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau cùng phát triển.
Điều khiến nhiều người nể phục là ở thôn 3 có đến 191 hộ với 812 nhân khẩu, 10 dân tộc cùng sinh sống, nhưng bà Điệp có thể nhớ vanh vách từng hộ, từng dân tộc, từng địa chỉ của mỗi người dân mà không cần mở sổ sách. Mỗi lần viết giấy mời họp, bà chỉ cần ngồi xuống là ghi đủ tên từng hộ dân - như thể tất cả đã in sâu trong trí nhớ.
“Giữ lửa” đoàn kết, dựng xây buôn làng
Những con đường bê tông uốn lượn qua buôn Pưk Prong (xã Ea Ning) hôm nay cũng đã xóa dần ký ức về những ngày mưa lầy lội, đi lại khó khăn. Buôn Pưk Prong hiện có hơn 380 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số. Từng là buôn còn nhiều thiếu thốn do thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm ổn định, đời sống bà con một thời chật vật, nhưng nay diện mạo buôn làng đã dần khởi sắc.
    |
 |
| Đường giao thông nông thôn khang trang sạch đẹp tại xã Ea Ning. |
Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là chính sách cấp bò cái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, nhiều gia đình đã có thêm “điểm tựa” để từng bước ổn định cuộc sống. Từ những con bò giống ban đầu, bà con có thêm tư liệu sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và tích lũy tài sản. Không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Để có những đổi thay ấy, nhiều năm qua, anh Y Chương Niê (SN 1984), Buôn trưởng, người uy tín đã cùng cấp ủy chi bộ, Ban tự quản buôn Pưk Prong thường xuyên bàn bạc, thống nhất các giải pháp phù hợp để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là thanh thiếu niên.
“Hàng tháng, chi bộ đều ra nghị quyết bám sát tình hình thực tế của buôn. Khi có hiện tượng thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng, Ban tự quản và cán bộ buôn đến tận từng gia đình để tuyên truyền, vận động cha mẹ cùng giáo dục con em chấp hành luật giao thông, tuân thủ pháp luật và tập trung làm ăn”, anh Y Chương chia sẻ.
Cùng với công tác tuyên truyền, anh Y Chương còn là người đứng ra hòa giải mỗi khi trong buôn phát sinh mâu thuẫn, đến tận nhà, nghe cho hết ý kiến của bà con, rồi phân tích cái đúng, cái sai để mọi người tự hiểu và tự hòa giải với nhau. Khi người dân thông suốt, họ sẽ bắt tay nhau, đoàn kết hơn để cùng xây dựng buôn làng”, anh Y Chương nói.
    |
 |
| Buôn Pưk Prong, xã Ea Ning. |
Hay mỗi khi chủ trương làm đường giao thông nông thôn được triển khai, anh Y Chương lại là người đi đầu vận động, kiên trì giải thích để bà con hiểu được lợi ích lâu dài. Từ đó, người dân tự nguyện hiến đất, góp ngày công, chung tay mở đường. Những tuyến đường mới nối dài không chỉ giúp việc đi lại, sản xuất thuận lợi hơn, mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, giá đất, mở ra thêm cơ hội phát triển cho người dân.
Ông Nguyễn Bá Vương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ning cho biết, toàn xã hiện có 9 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phân bổ tại 9/32 thôn, buôn. Không chỉ là những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, đội ngũ người có uy tín còn giữ vai trò “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thời gian qua, họ đã góp phần tích cực trong việc đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào chấp hành tốt các đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động phối hợp với hệ thống chính trị ở thôn, buôn và các lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình địa bàn, hòa giải cơ sở, cũng như triển khai hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.