Khoảng 9h sáng ngày 24/12 một nhóm công nhân tại nhà máy Nhiệt Điện Vũng Áng 1 (Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) trong lúc đang làm việc tại cầu cảng thì phát hiện một cá thể rùa biển bị mắc vào lưói lọc rác ở trạm bơm tuần hoàn của nhà máy.

leftcenterrightdel

Anh Nguyễn Trọng Sơn người đầu tiên phát hiện cá thể đồi mồi, và mang cá thế này thả xuống biển

Là người phát hiện cá thể Đồi mồi này đầu tiên anh Nguyễn Công Sơn cho biết: Khi vớt lên thấy con vật có màu sắc đẹp, lạ mắt nên nhiều người bảo anh mang về nuôi hoặc bán nhưng khi biết biết đây là loài đồi mồi thuộc loại quý hiếm, có trong Sách Đỏ, nên tôi đã quyết định mang đồi mồi thả về biển.

leftcenterrightdel
Nhóm  công nhân đang thực hiện để thả cá thể đồi mồi về lại môi trường biển

Sau khi bắt lên bờ thì được biết đây không phải là cá thể rùa mà là cá thể Đồi mồi quý hiếm. Mặc dù biết sẽ bán được số tiền tương đối nhưng nhóm công nhân này ngay sau đó đã đưa cá thể Đồi mồi này ra đầu cầu cảng cùng kết hợp với nhóm công nhân bộ phận vận hành máy để hỗ trợ cá thể Đồi mồi này về biển.

leftcenterrightdel
 Cá thể đồi mồi có màu sắc đẹp và lạ mắt

leftcenterrightdel
Cá thể đồi mồi đã được nhóm công nhân thả lại về Biển

Theo tìm hiểu được biết, đây cá thể đồi mồi nói trên có trọng lượng gần 8kg, có tên khoa học là Eretmochelys imbricata.

Đây là một trong những loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam, nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Đặng Thùy- Lài Nguyễn